Nhật bản là thiên đường của thú nuôi. Các chú chó đi dạo trong công viên, xung quanh thành phố với những bộ cánh ngộ nghĩnh, vòng cổ mang nhãn hiệu của các hãng thể thao nổi tiếng và dây xích đắt tiền.
Dạo quanh các shop thú cưng, các bạn có thể nhận thấy cuộc sống “xa hoa” của các chú thú cưng. Nào là những bữa ăn ngon dành cho những chú cún có vẻ sành ăn, bộ cánh cầu kỳ, sành điệu theo từng mùa, và rất nhiều những tiện nghi khác dành cho chúng.
Ở Nhật Bản, có những suối nước nóng để giúp vật nuôi thư dãn, xả stress. Nhiều tiệm vật nuôi cung cấp các dịch vụ massage, xoa bóp dầu thơm và thậm chí là tắm bùn. Ngoài ra còn có một hệ thống theo dõi cho phép những người chủ sống một mình kiểm tra tình hình thú cưng của họ ở nhà từ điện thoại di động hoặc máy tính văn phòng.
Một du khách người Úc đã từng thốt lên rằng: “Đây chính là đất nước mà những người chủ nhân cách hoá thú cưng của họ”.
Số lượng các shop thân thiện với cún yêu ở tokyo đang tăng lên nhanh chóng. Komazawa, nhà hàng tại Setagaya Ward là một ví dụ điển hình. Có nhiều khi, một nửa khách quen của cửa hàng có một chú cún đi cùng.
Tuy nhiên, không phải lúc nào vật nuôi cũng giữ được vị trí quan trọng này.
“Nhiều người nuôi chó và mèo vì một lý do - để chống trộm hoặc bắt chuột." Bác sy thú y Nakayama masahiko cho biết.
Trong thực tế, trong ngôn từ Nhật Bản có một từ mang nghĩa thông tục là “chikusho” – tạm dịch là "con vật”. Điều này cho thấy, trong quá khứ, vật nuôi đã từng được xem là thấp kém. Nhưng, vào thời điểm hiện tại, quan niệm đó đang thay đổi mạnh mẽ. Có thể dùng những từ như “thú cưng”, hay “vật nuôi đồng hành” để nói về vai trò của vật nuôi trong cuộc sống của người Nhật.
Tuy nhiên, việc tiếp xúc với vật nuôi quá nhiều cũng gây ra một số vấn đề về sức khoẻ.
“Tôi không thể hiểu làm thế nào người ta có thể hôn một con chó. Khi còn bé, điều đầu tiên cha tôi – một nhà vi khuẩn học dạy rằng, không nên làm như thế.” John williams đến từ nước Anh cho biết. Theo các chuyên gia y học, việc cưng nựng các chú cún quá nhiều đã làm gia tăng nhanh chóng các bệnh nhiễm khuẩn ký sinh trùng.
Tuy vậy, không riêng gì ở Nhật, nhiều nơi trên thế giới, vật nuôi đã trở thành một thứ gì đó còn quan trọng hơn. Theo dự đoán của tôi, sự thay đổi trong nhân khẩu học – xã hội Nhật đang già hoá nhanh chóng – đang tạo ra một khoảng trống trong cuộc sống của người Nhật để vật nuôi có thể khoả lấp.
Dường như, đang có một sự thay đổi lớn trong vai trò người chủ – vật nuôi.
Nguồn: Jellyfish Việt Nam









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks