Takarazuka là một thể loại nhạc kịch của Nhật Bản. Ở thể loại này, những nữ nghệ sĩ đảm nhiệm toàn bộ các vai diễn, cả vai nữ lẫn vai nam.
Thời kịch Takarazuka bắt đầu có khởi điểm vào năm 1913 ở Takarazuka, quận Hyogo, Nhật Bản bởi Ichizo Kobayashi, nhà tư bản công nghiệp và chính trị gia kiêm chủ tịch của công ty đường sắt Hankyu.
Vở thời kịch đầu tiên được ra mắt công chúng vào năm 1914. Khoảng 10 năm sau, thể loại này trở nên nổi tiếng, đã có đủ vốn để mua nhà hát riêng đặt tên là Dai Gekijo (nghĩa là Nhà Hát Lớn) tại Takarazuka. Trung bình Thời kịch Takarazuka trình diễn cho hơn 2,5 triệu khán giả. Nhà hát Takarazuka ở Tokyo là một trong các nơi trình diễn lớn.
Trang phục Takarazuka được thiết kế lấp lánh và lộng lẫy, có khi hơi quá đà một chút, đỉnh cao là màn cuối các show diễn, những trang phục loè loẹt có gắn lông vũ phía sau như trên các sàn diễn thời trang lớn sẽ xuất hiện.
Kịch Takarazuka phục vụ tầng lớp phụ nữ yêu chuộng tự do, khao khát thoát khỏi lề thói xưa, nam quyền, đàn áp và hà khắc của xã hội Nhật Bản. Nó tượng trưng cho một cuộc cách mạng đòi bình quyền cho nữ giới, thể hiện ước muốn bình đẳng của phụ nữ trong vai trò và địa vị xã hội, phá bỏ ranh giới về giới tính, sánh ngang với cánh đàn ông. Hay nói khác, các khán giả nữ cũng tìm lại được tự tôn của mình khi xem Takarazuka - nơi mà nữ giới diễn trọn các vai của nam giới.
Theo nama.edu
Bookmarks