(Stox) - Được hỗ trợ bởi một đồng yên mạnh, chi phí vay nợ thấp và thặng dư tiền mặt dồi dào, các công ty Nhật Bản đang theo đuổi gần như mọi loại hãng kinh doanh, từ các hãng buôn cho tới các công ty dược phẩm, công nghệ.
Hôm qua, hợp đồng trị giá 850 triệu USD của Toshiba Corp mua lại hệ thống tính tiền được sử dụng tại các cửa hàng bán lẻ của International Business Machines Corp đã được công bố. Theo Dealogic, thương vụ này đã đẩy tổng giá trị của các thương vụ ra nước ngoài lên 23 tỷ USD trong năm nay. Con số nhảy vọt này cao hơn tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Các ngân hàng dự báo giá trị các thương vụ mua lại các công ty ở nước ngoài có thể tiếp tục tăng trong năm nay, thậm chí sau khi đạt mức kỷ lục 85 tỷ USD trong năm ngoái.
Các công ty có quy mô nhỏ hơn, vốn tập trung vào thị trường nội địa, cũng đã bắt đầu tìm kiếm những cơ hội mua bán và sáp nhập ở bên ngoài.
“Ngày càng có nhiều công ty mới tham gia vào lĩnh vực M&A và tìm kiếm những hợp đồng có giá trị”, Kenneth Siegel, nhà quản lý tại hãng luật Morrison & Foerster LLP cho biết.
Trong khi nền kinh tế đình đốn và sự duy giảm dân số đã đẩy các công ty Nhật Bản phải hướng tới phát triển ra thị trường nước ngoài, sự kiện ngày 11/3 đã gây ra những vấn đề đối với nguồn cung nguyên liệu và chuỗi cung ứng.
Toshiba, sở hữu 50% cổ phần tại Toshiba Tec Corp, đã mua lại hoạt động của IBM, thường xuyên thực hiện các thương vụ M&A ở nước ngoài. Công ty này đã dành ra 2,3 tỷ USD trong năm ngoái để thâu tóm Landis+Gyr, nhà sản xuất công tơ mét tiên tiến của Thụy Sỹ.
Ngược lại, IBM đã thường xuyên chuyển nhượng hoạt động của mình cho các công ty châu Á, bao gồm việc bán đi hoạt động kinh doanh máy tính cá nhân cho hãng Lenovo Group Inc của Trung Quốc trong năm 2004 và mảng kinh doanh máy in kỹ thuật số cho hãng Ricoh Co của Nhật Bản trong năm 2007.
Thương vụ được ghi nhận vào ngày hôm qua của Toshiba Tec, vốn đã là một hãng lớn trong các sản phẩm tính tiền cho các nhà bán lẻ, cho phép hãng này thâm nhập sâu vào hệ thống khách hàng và bán hàng của IBM, bao gồm cả Wal-Mart Stores Inc. IBM là công ty dẫn đầu toàn cầu với hơn 20% thị trường hệ thống tính tiền cho các hãng bán lẻ. Thỏa thuận này với IBM cũng tạo ra những cơ hội lớn hơn cho Toshiba trong công nghệ điện toán đám mây và thương mại điện tử.
Một số thương vụ quan trọng khác trong hoạt động thâu tóm bên ngoài bao gồm cả việc hãng Takeda Pharmaceutical Co. tuyên bố thương vụ trị giá 800 triệu USD trong tháng này mua lại nhà sản xuất thuốc URL Pharma Inc của Mỹ, sau khi bỏ ra 13,7 tỷ USD để mua lại hãng dược phẩm Nycomed trong năm 2011.
Asahi Kasei Corp tháng trước cũng đã bỏ ra 2,2 tỷ USD mua lại nhà sản xuất thiết bị dược phẩm Zoll Medical Corp có trụ sở tại Massachusetts, là hãng y tế thứ năm trở thành mục tiêu thu mua của các công ty Nhật Bản trong năm nay.
Anh Đặng
WSJ







Bookmarks