Theo báo cáo của Ủy ban bảo tồn cá ngừ Bluefin (một loại cá ngừ lớn), ước có hơn 100.000 tấn cá ngừ lớn đã bị đánh bắt vượt quota và bán ở Nhật Bản từ năm 1996 đến 2005. Con số này cao hơn nhiều so với con số Cục Nghề cá Nhật công bố rằng các tàu Nhật chỉ đánh bắt vượt quá 1.800 tấn cả năm ngoái.

Ủy ban còn nghi ngờ các tàu Nhật đang đánh bắt nhiều loài rất giá trị khác. Nhật và Australia là các thành viên chính của ủy ban này, thành lập năm 1994 để bảo tồn nguồn cá ngừ Bluefin ngày càng suy giảm nghiêm trọng.

Cá ngừ Bluefin chỉ tìm thấy ở Bắc bán cầu, vùng biển Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có thể dài đến 2m, nặng 150kg. Đây là loại cá có giá cao, được ưa chuộng làm món sushi và sashimi truyền thống ở Nhật.

Theo báo cáo trên, tại cuộc họp của ủy ban ở Miyazaki (Nhật) hồi tháng 10 qua, Australia trách cứ Nhật đã đánh trộm nhiều cá ngừ trong suốt thời gian dài. Sau cuộc họp, Nhật buộc phải hạ mức đánh bắt còn 3.000 tấn trong 5 năm tới so với 6.000 tấn năm 2006. Cuộc điều tra của ủy ban tiến hành từ đầu năm nay sau khi Australia cáo buộc lượng cá ngừ bán ra ở Nhật nhiều hơn hẳn quota đánh bắt hàng năm.

K.VY (theo Kyodo)
SGGP