(Lao Động) - Ngày 20.4, Thượng viện Nhật Bản do phe đối lập kiểm soát đã bỏ phiếu khiển trách 2 bộ trưởng trong nội các, gây khó khăn thêm cho Thủ tướng Yoshihiko Noda trong nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ một quốc hội bị chia rẽ cho kế hoạch tăng thuế.



Bộ trưởng Tanaka trong vòng vây báo giới.

“Lá bài” kỷ luật mà phe đối lập nhằm vào lần này là Bộ trưởng Quốc phòng Naoki Tanaka và Bộ trưởng Giao thông Takeshi Maeda. Ông Tanaka bị chỉ trích vì hàng loạt những phát biểu mà phe đối lập cho rằng thể hiện sự yếu kém của ông này trong vấn đề an ninh. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật còn bị phản ứng vì đã phản ứng chậm trong vụ phóng tên lửa thất bại của Triều Tiên. Còn Bộ trưởng Giao thông Maeda bị cáo buộc đã can thiệp vào cuộc bầu cử địa phương gần đây.

Đảng đối lập chính Dân chủ Tự do (LDP) cũng tuyên bố sẽ tẩy chay các cuộc họp của quốc hội trừ phi chính phủ thay thế 2 bộ trưởng trên. Đảng LDP hy vọng sự bế tắc ở quốc hội sẽ buộc ông Noda phải kêu gọi cuộc bầu cử sớm. Tuy nhiên, chính phủ của ông Noda và đảng cầm quyền Dân chủ Nhật Bản (DPJ) khẳng định sẽ ủng hộ 2 quan chức này.

Trước đó, Thủ tướng Noda từng phải sa thải 3 bộ trưởng kể từ tháng 9.2011 do sức ép từ phe đối lập. Động thái mới nhất của Thượng viện Nhật sẽ gây căng thẳng và bất lợi cho các cuộc đàm phán liên đảng về dự thảo tăng thuế do đảng cầm quyền DPJ đề xuất - các nhà phân tích nhận xét.

Theo đề xuất của DPJ, mức thuế tiêu thụ 5% hiện nay sẽ được tăng lên 8% năm 2014 và 10% năm 2015 nhằm tăng ngân sách quốc gia. Tuy nhiên, nếu muốn dự thảo thuế gây tranh cãi này được thông qua, Thủ tướng Noda cần phải có được sự ủng hộ từ phía đối lập - vốn cho đến nay vẫn từ chối hợp tác.

P.T (Theo Reuters)