Ngày 1/1/2007, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã khẳng định quyết tâm của Chính phủ Nhật Bản trong việc tiến hành trưng cầu ý dân trên toàn quốc nhằm mở đường cho việc sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

Tuy nhiên, một trong những nhiệm vụ lớn của Thủ tướng Abe trong năm 2007 là khôi phục niềm tin của công chúng hiện đang giảm xuống dưới 50% so với mức 70% vào thời điểm ông nhậm chức hồi tháng 9/2006.

Về các vấn đề quốc tế, ông Shinzo Abe cam kết tiếp tục thực hiện chính sách "gây áp lực và đối thoại" để buộc CHDCND Triều Tiên trao trả những công dân bị bắt cóc, đồng thời tìm kiếm giải pháp ngoại giao và hòa bình cho vấn đề tên lửa và hạt nhân của CHDCND Triều Tiên thông qua khuôn khổ đàm phán sáu bên. Ông cũng khẳng định Nhật Bản sẽ không bình thường hóa quan hệ với CHDCND Triều Tiên nếu vấn đề bắt cóc con tin không được giải quyết.

Ông Abe cũng cam kết nỗ lực xây dựng mối quan hệ tin cậy hướng tới tương lai với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc; tiếp tục hỗ trợ công cuộc tái thiết Irắc thông qua hoạt động hỗ trợ vận tải của Lực lượng phòng vệ cũng như trợ giúp phát triển của Nhật Bản.

TTXVN