Tập đoàn Toyota của Nhật Bản vừa chế tạo một hệ thống dự phòng để đảm bảo an toàn dành cho xe hơi: thiết bị phát hiện tài xế say rượu và tự động ngừng xe nếu các cảm biến phát hiện dấu hiệu cho thấy tài xế tiêu thụ lượng cồn quá mức cho phép.

Những chiếc xe được trang bị thiết bị này sẽ không khởi động nếu các cảm biến phát hiện tài xế đang lái xe trong tình trạng nồng độ cồn trong máu vượt quá mức cho phép. Thiết bị cũng có thể tự động dừng nếu các cảm biến phát hiện tay lái khác thường, hoặc nếu một camera đặc biệt cho thấy đồng tử của tài xế không tập trung. Chiếc xe sau đó sẽ đi chậm lại dần cho đến khi dừng hẳn.

Nhà sản xuất xe hơi thứ hai thế giới này hy vọng sẽ lắp đặt đại trà hệ thống này cho các xe vào năm 2009.

Tập đoàn Nissan - một nhà sản xuất xe hơi khác của Nhật - cũng đã từng thử nghiệm một thiết bị phân tích hơi thở có thể phát hiện tài xế có uống rượu hay không. Các công nghệ tương tự, như khóa phát hiện rượu cồn, cũng đang được sử dụng tại Mỹ và nhiều nơi khác.

Các lo ngại về tình trạng lái xe say xỉn đang tăng tại Nhật sau khi nước này chứng kiến hàng loạt các vụ tai nạn liên quan đến rượu trong năm ngoái. Vừa qua Cục cảnh sát quốc gia Nhật Bản (NPA) đã soạn thảo dự luật bổ sung Luật Giao thông đường bộ nhằm tăng mức phạt đối với những người say rượu khi đang lái xe, theo đó những người lái xe trong tình trạng say rượu có thể bị phạt 5 năm tù giam hoặc bị phạt 1 triệu yen.

TƯỜNG VY (Theo AP)
tuoitre