Ngày 30/1, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này năm 2006 là 4,1%, giảm so với mức 4,4% của năm 2005 và là mức thấp nhất trong vòng 8 năm qua.
Năm 2006, số người tìm được việc làm đã tăng thêm 260.000 người, nâng tổng số người có việc làm ở nước này lên 63,82 triệu người và là năm thứ ba liên tiếp tăng. Trong khi đó, số người bị mất việc làm trong năm 2006 giảm 80.000 người xuống còn 640.000 người, đưa tổng số người thất nghiệp ở Nhật Bản xuống còn 2,75 triệu người. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở nam giới là 4,3%, giảm so với 4,6% năm 2005, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở nữ giới là 3,9%, giảm 0,3%. Tỷ lệ trung bình giữa cơ hội việc làm và số người tìm việc là 0,11 - điều đó có nghĩa là cứ 100 người tìm việc thì có 106 cơ hội việc làm.
Tuy nhiên, vẫn tồn tại sự chênh lệch về cơ hội việc làm giữa các vùng, miền ở nước này. Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho rằng cần theo dõi chặt chẽ xu hướng việc làm trong tương lai do tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12 tăng 0,1%.
TTXVN









Bookmarks