Trong tất cả các khu vực trung tâm Nhật Bản, đặc biệt là xung quanh khu vực đường sắt lớn luôn có sẵn những chiếc xe taxi khi bạn cần. Taxi thường là một chiếc Toyota Crown hay đôi khi là một chiếc Nissan Cedric.
Bạn sẽ nghĩ rằng ở một đất nước phát triển như Nhật Bản sẽ sử dụng những chiếc xe mới nhất và lớn nhất với tất cả các tiện ích. Nhưng không phải vậy, Toyota Crown lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1983 trong khi Nissan Cedric lần đầu tiên được ra mắt vào năm 1987. Cả 2 loại xe này vẫn còn rất phổ biến ở Nhật Bản và còn xuất khẩu sang Hồng Kông cho thị trường xe taxi của họ.
Hầu hết các xe taxi đều có 4 chỗ ngồi (3 chỗ cho hành khách và 1 chỗ cho người lái). Một tấm bảng điều khiển ở góc dưới của kính chắn gió cho biết một chiếc taxi còn trống hay không. Một tấm màu đỏ chỉ ra rằng xe taxi là còn trống trong khi một tấm màu xanh lá cây báo hiệu rằng xe đang chở khách. Trong buổi đêm, ánh sáng trên nóc một chiếc taxi có thể chỉ ra rằng taxi còn trống.
Có một vài điều độc đáo về xe taxi Nhật Bản, các cửa lên xuống cho hành khách phía sau đều được mở hoặc đóng bằng cách ấn nút điện tử bởi người điều khiển.
Crown và Cedric không phải là chiếc xe có ghế ngồi salon sang trọng nhất nhưng nó được thiết kế đặc biệt để phù hợp với một chiếc taxi. Người lái xe luôn luôn mặc một chiếc áo sơ mi và thắt cà vạt rất gọn gàng, họ đội mũ và đeo găng tay trắng, chỗ ngồi của họ cũng rất độc đáo với ghế lót bằng vải lanh trắng thêu ren làm cho những chiếc taxi này trở nên đặc biệt hơn nữa.
Không giống như hầu hết các thành phố lớn khác trên thế giới, bạn chỉ nên trả giá trên đồng hồ hiển thị mà không cần trả thêm bất cứ khoản phí nào khác. Tất cả các phí dịch vụ đã được bao gồm trong giá hiện thị.
Hệ thống đường xá và tên gọi các con đường ở Nhật Bản có thể gây chút khó khăn cho những người không hiểu nó, và hầu hết các lái xe taxi không nói được tiếng Anh. Vì vậy mà bạn nên nhờ ai đó từ khách sạn của bạn nói với người lái xe hoặc đôi khi một mảnh giấy viết địa chỉ cũng là cần thiết. Bản đồ cũng là vật hữu ích để tránh gây nhầm lẫn.
Giống như hầu hết các thành phố, taxi là một trong các phương tiện giao thông công cộng đắt tiền với giá thông thường bắt đầu từ khoảng 600-700 Yên cho km đầu tiên và tăng khoảng 100 Yên cho mỗi 500 mét tiếp theo. Vào nếu đi vào buổi chiều tối, giá còn tăng từ 20-30%.
Theo nama.edu









Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks