Cây cầu dài 918 mét và được đặt với cái tên là cầu cầu vồng (レインボーブリッジ, Reinbō burijji). Cây cầu nối liền từ Odaiba đến cửa sông của thành phố Tokyo.Vào ban đêm cây cầu được thắp sáng những ngọn đèn với nhiều màu sắc nhìn như màu sắc của cầu vồng vì vậy cây cầu được đặt tên là cầu cầu vồng. Và cây cầu cũng là một trong những địa danh phổ biến và hấp dẫn nhất của thành phố.
Mở cửa vào năm 1993, cầu Cầu vồng có 2 làn đường kéo dài 918 mét, cây cầu có một dòng đường sắt và một con đường đi bộ. Trên cầu việc đi bộ là rất phổ biến với nhiều điểm thuận tiện và tuyệt vời. Bạn có thể chiêm ngưỡng một số kiến trúc của Odaiba và Tokyo trên đường đi.
Đi bộ khoảng 30 phút sẽ có một số điểm dừng chân nghỉ ngơi, dọc cây cầu có rất nhiều máy bán hàng tự động nhằm phục vụ những người đi bộ.
Dòng đường sắt thì bắt đầu từ lối ra của tòa nhà Shiodome Stationđây là điểm tốt nhất mà du khách có thể đến được Odaiba. Ngoài ra bạn có thể ngắm nhìn cây cầu trên một chuyến du thuyền thú vị, còn được gọi là xe buýt dưới nước. Các xe buýt dưới nước di chuyển từ phía đầu cầu thành phố Tokyo đến một cầu tàu ở gần Đài truyền hình Fuji.
Khi hoàng hôn buông xuống hình ảnh cây cầu khi này thực sự rất tuyệt vời. Đến đêm cây cầu được thắp sáng bởi những ngọn đèn lung linh đủ màu sắc, sẽ khiến du khách không khỏi ngạc nhiên vì vẻ đẹp lộng lẫy của cây cầu.
Nếu bạn muốn chụp những bức ảnh đẹp của cây cầu, bạn có thể đứng ở phía bức tượng Nữ thần tự do của Tokyo để chụp những bức ảnh tuyệt vời. Bức tượng nữ thần tự do tại đây là một bản sao thu nhỏ của bức tượng nữ thần tự do tại Pháp. Mà Pháp đã tặng Nhật Bản vào năm 1998. Đến bây giờ bức tượng này được biết đến như là một biểu tượng của Odaiba.
Cùng chiêm ngưỡng một số ảnh đẹp của cầu cầu vồng:
Bài: nama.edu
Ảnh: GG






















Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks