Chuyến thăm đầu tiên tới Mỹ trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản của ông Abe được dư luận quốc tế quan tâm, vì ngoài việc bàn các biện pháp thắt chặt quan hệ liên minh Nhật-Mỹ, nguyên thủ hai nước sẽ tập trung thảo luận chương trình hạt nhân của CHDCND Triều Tiên và những vấn đề thời sự quốc tế khác.
Phát biểu với báo giới trước chuyến đi, Thủ tướng Abe tỏ ý hy vọng sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn với Tổng thống Mỹ Bush về những biện pháp mà Tokyo cần thực hiện để buộc Triều Tiên tuân thủ cam kết trong quan hệ với Nhật Bản, cụ thể là vấn đề những công dân Nhật Bản bị bắt cóc.
Theo ông Abe, việc tiến hành điều tra lại vấn đề người Nhật bị bắt cóc chỉ mang tính hình thức, do đó, hai bên cần thống nhất quan điểm rằng vấn đề này sẽ chỉ được giải quyết và chỉ có thể đạt được tiến triển nếu có những bước đi cụ thể.
Theo giới quan sát, nhiều khả năng ông Abe sẽ đề nghị Tổng thống Bush thể hiện lập trường cứng rắn hơn đối với Bình Nhưỡng cũng như cân nhắc kỹ vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc, trước khi quyết định có loại Triều Tiên khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố hay không.
Cho tới nay, Thủ tướng Abe vẫn kiên quyết bảo lưu lập trường rằng Tokyo sẽ không cấp các khoản viện trợ cho Bình Nhưỡng chừng nào hai bên chưa đạt được tiến triển trong vấn đề này.
Ngô Tùng
baomoi









Bookmarks