>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Tìm hiểu về lịch sử của lá cờ Nhật Bản

  1. #1
    ~ Mều V.I.P ~
    Kasumi's Avatar


    Thành Viên Thứ: 61
    Giới tính
    Nữ
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 12,056
    Thanks
    3,030
    Thanked 21,120 Times in 5,744 Posts

    Tìm hiểu về lịch sử của lá cờ Nhật Bản

    Lá cờ Nhật Bản được chính thức thông qua ngày 27 tháng 2 năm 1870. Lá cờ quốc gia của Nhật Bản chính thức được gọi là Nisshoki, có nghĩa là ánh nắng mặt trời, và cũng được gọi là Hinomaru trong đó có nghĩa là "vòng tròn của mặt trời". Lá cờ của Nhật Bản có một vòng tròn màu đỏ trên nền trắng.


    Nền trắng của lá cờ được cho là đại diện cho sự trung thực, tinh khiết, trong khi Hinomaru được cho là thể hiện độ sáng, sự chân thành, và sự ấm áp.

    Cờ của Nhật Bản là một hình chữ nhật với một tỷ lệ 2:3, mặc dù tỷ lệ ban đầu của lá cờ là 7:10. Cờ Nhật Bản có nền là màu trắng với một hình tròn đỏ ở trung tâm. Vị trí của Nhật Bản ở phía đông của châu Á, từ hướng mặt trời mọc, đã khiến Nhật Bản có một tên gọi thân mật khác là “Đất nước Mặt trời mọc”. Tên gọi này được phản ánh trong lá cờ của quốc gia, mặt trời được đại diện bằng hình tròn màu đỏ.


    Một biến thể khác của cờ Nhật Bản


    Lịch sử của lá cờ Nhật Bản

    Cờ Nhật Bản được gắn liền với biểu tượng của mặt trời ít nhất từ thế kỷ 7, mặc dù nguồn gốc chính xác của lá cờ không được biết rõ ràng, hầu hết các học giả tin rằng nó có liên quan đến tên gọi “Mặt trời mọc” của đất nước. Các giả thuyết khác cho rằng đó là đại diện của nữ thần mặt trời Amaterasu, từ đó gia đình Hoàng gia Nhật Bản cũng được cho là có nguồn gốc từ đó. Lá cờ hình mặt trời ban đầu được sử dụng bởi shogun trong thế kỷ 13, khi người Nhật đã chiến đấu chống lại cuộc xâm lược của Mông Cổ. Hinomaru đã được chính thức công nhận vào năm 1870 như là một lá cờ thương gia, trở thành lá cờ quốc gia đầu tiên được thông qua tại Nhật Bản năm 1870-1885. Việc sử dụng lá cờ đã bị rất nhiều hạn chế trong thời gian chiếm đóng của Nhật Bản sau Thế chiến II cho đến năm 1947 khi những hạn chế đã bắt đầu được dỡ bỏ. Năm 1999, một điều luật đã được thông qua, các lá cờ Hinomaru của Nhật Bản chính thức được công nhận là lá cờ quốc gia. Các biến thể khác của lá cờ Nhật Bản chủ yếu là bao gồm các tia sáng của mặt trời.

    Khi Hinomaru được giới thiệu lần đầu tiên, chính phủ yêu cầu các công dân chào đón vị hoàng đế với lá cờ. Một số người Nhật Bản bất bình về lá cờ và đã tổ chức thành một số cuộc biểu tình. Phải mất một thời gian dài sau đó thì lá cờ mới được chấp nhận trong nhân dân.

    Hiện nay, theo các cuộc thăm dò từ phương tiện truyền thông chính thống, hầu hết người dân Nhật Bản đã cảm nhận lá cờ của Nhật Bản như là lá cờ quốc gia ngay cả trước khi thông qua Luật Về Quốc Kỳ và Quốc ca vào năm 1999. Mặc dù vậy, tranh cãi xung quanh việc sử dụng lá cờ trong sự kiện trường học hoặc các phương tiện truyền thông vẫn còn. Ví dụ, báo chí tự do như Asahi Shimbun và Mainichi Shimbun thường có bài viết quan trọng về lá cờ của Nhật Bản, phản ánh tính chính trị của họ.

    Theo nama.edu
    Chữ ký của Kasumi
    JaPaNest _______

  2. The Following 5 Users Say Thank You to Kasumi For This Useful Post:

    daisukijin (23-09-2012), dinhlata93 (23-09-2012), ngongocmai (23-09-2012), sweetflora (23-09-2012), teenwitch (23-09-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •