Một đám rước dâu theo phong tục cổ truyền ở Nhật Bản
Gần đây chính phủ Nhật Bản đã áp dụng các chính sách đặc biệt để khuyến khích dân chúng sinh đẻ. Một trong số những giải pháp tỏ ra hữu hiệu là việc lập ra đạo quân làm mối giúp xe duyên cho nam nữ công dân.
Mới đây, tại huyện Fukin người ta thấy xuất hiện một đội quân “ông tơ bà nguyệt” khá đông tìm đến các chàng trai cô gái còn độc thân để giúp xe duyên cho họ. Đội quân làm mối ăn lương nhà nước ở Fukin này đông tới 200 người. Bằng các hình thức tìm đến tận nhà và tổ chức các cuộc gặp gỡ giao lưu, họ giúp những chàng trai cô gái quá lứa tìm đến với nhau.
“Bà mối” Saiiko vừa bước vào nhà người hàng xóm của mình đã rút tấm ảnh một chàng thanh niên ra: “Đây là một chàng trai công tác ở chính quyền sở tại, có nhà riêng, là đối tượng kết hôn tốt đấy!”. Đoàn trưởng, ông Sudoki năm nay đã gần 80 tuổi, nói: “Ngày nay để thanh niên kết hôn lập gia đình thật chẳng dễ chút nào, đối với cánh nữ thanh niên lại càng khó hơn gấp bội”.
Năm 2005, tỷ lệ sinh của người Nhật thấp nhất trong lịch sử, bình quân mỗi phụ nữ chỉ sinh có 1,26 con, trong số 47 huyện toàn quốc chỉ có mỗi Fukin là tỷ lệ sinh đẻ tăng và đội quân bà mối được đánh giá đã có công lớn trong việc này.
Trước nguy cơ dân số già hóa, chính phủ rất lo lắng, các xí nghiệp cũng bày tỏ chia sẻ, nhiều Cty đã thực thi chế độ trợ cấp và tăng ngày nghỉ cho những công nhân viên của họ sinh con.
Cty phần mềm hàng đầu Soft-Bank thưởng 425 USD cho những người sinh con đầu, 850 USD nếu sinh con thứ hai, số con càng nhiều thì mức tiền thưởng càng cao. Nếu sinh con thứ 5 thì có thể nhận được mức tiền thưởng lên tới 42.500 USD. Cty này còn cho những nữ nhân viên mới sinh được giảm bớt thời gian làm việc và kéo dài thời gian nghỉ phép.
Người phát ngôn Cty nói: Làm như thế để xóa bỏ suy nghĩ sai lầm của một bộ phận nữ CNV cho rằng sinh con xong là mất việc. Một vị giáo sư nói, không phải chỉ mình Nhật Bản có vấn đề tỷ lệ sinh con thấp, nhưng các nước khác như Thụy Điển, Pháp, Anh đều đã sớm nghiên cứu làm thế nào để giúp các công dân cân đối, giải quyết hài hoà công việc với gia đình, trong khi Nhật Bản lại chưa xử lý tốt vấn đề này lắm.
Theo China.Com
baomoi
Bookmarks