Tadayoshi Okimoto, giám đốc một công ty ở miền Nam nước Nhật, tới Việt Nam trong khuôn khổ chuyến du lịch được tổ chức bởi một công ty du lịch Nhật Bản, cho phép các nhà đầu tư cá nhân người Nhật mở tài khoản giao dịch tại thị trường chứng khoán (TTCK) còn non trẻ của Việt Nam. Ở Nhật, loại hình “du lịch chứng khoán” như thế hiện đang rất ăn khách – hầu như ngày nào trong tuần cũng có chuyến đi - vì nhiều người Nhật không muốn bỏ lỡ cơ hội “làm ăn” trên một thị trường đầy hứa hẹn như Việt Nam.

Các nhà đầu tư Nhật đặt lệnh mua bán chứng khoán tại sàn BSCẢnh: B.T
Anh Okimoto, 41 tuổi, nói:“Ở nhiều nước trên thế giới, TTCK đã chín muồi, lên xuống không chừng, nhưng ở Việt Nam, các cổ phiếu còn mới mẻ, giá trị của chúng tăng lên mỗi ngày. Trong 2-3 năm nữa, chúng tôi sẽ thu được nhiều lợi nhuận từ những khoản đầu tư hôm nay”… Do tỷ lệ lãi suất ở thị trường trong nước khá thấp, không thật hấp dẫn, người Nhật bắt đầu “ngó” sang Việt Nam - ngoài các nước như Trung Quốc và Ấn Độ ra - là nước cũng đang có tốc độ phát triển rất nhanh kể từ sau các cuộc cải tổ về kinh tế được tiến hành từ năm 1986.
“Thành phần” đám đông ở sàn giao dịch chứng khoán BIDV rất “đa dạng”: Đàn ông, phụ nữ; những người quần áo sang trọng, lại cũng có những người ăn mặc xuềnh xoàng; rất nhiều người ngồi bệt xuống nền nhà; tất cả dõi mắt trên 3 tấm màn hình lớn liên tục cập nhật thông tin.
Để giúp những người như Okimoto, các chỉ dẫn được in bằng tiếng Nhật, các nhân viên nói tiếng Nhật cắt nghĩa về các quy định hoạt động của TTCK. Có cả một trang Web tiếng Nhật với giá thuê bao 180 USD/năm. Okimoto cho hay, anh đã tiêu 60.000 yên (khoảng 500 USD) cho chuyến du lịch, cộng thêm số tiền 2 đêm khách sạn, vẫn còn “rẻ chán so với số tiền lời mà nó có thể đem lại”.
Trong 2 tháng nữa, khi đã được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận, anh đã có thể bắt đầu đầu tư. Chỉ riêng tại Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh của Công ty BSC (thuộc BIDV), tới cuối tháng 3-2007 đã có 618 nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch, chiếm 5% tổng số các nhà đầu tư nước ngoài.
Đối với những người không tới Việt Nam được thì đã có các quỹ đầu tư ngay tại Nhật. Tới nay số tiền được đầu tư vào những quỹ này còn nhiều hơn cả khoản tiền đầu tư vào nước Brazil. “Tình hình kinh tế Việt Nam gần giống như ở Trung Quốc, chính phủ tìm cách mở rộng và phát triển thị trường tài chính cùng với việc gia nhập WTO”… – ông Kazuo Murakami, người phát ngôn của Công ty tài chính Aizawa có quỹ đầu tư vào Việt Nam, cho hay.
Tính chung cả các khoản đầu tư trực tiếp của cá nhân hay đầu tư thông qua các quỹ chung, ước tính người Nhật chiếm giữ khoảng 5% TTCK Việt Nam. Nhà đầu tư nước ngoài nói chung chiếm 20%-30%.
Người Nhật tham gia đầu tư dài hạn ở TTCK Việt Nam nhằm tăng thêm nguồn thu nhập cho mình lúc về hưu...
Nguyển Vũ (theo Reuters)
sggp
Bookmarks