[07.12.2012] Động đất 7,3 độ richter ở Nhật Bản gây cảnh báo sóng thần
Nhật Bản hôm nay phát đi cảnh báo sóng thần, sau khi một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter làm rung chuyển bờ biển đông bắc nước này và làm các tòa nhà ở thủ đô Tokyo rung lắc dữ dội.
Hình vẽ cho thấy vị trí và tầm ảnh hưởng của trận động đất 7,3 độ Richter (vòng tròn lớn nhất). Đồ họa: Myforecast
Động đất xảy ra lúc 17h18 phút theo giờ địa phương. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đo được trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Chấn động xảy ra ở độ sâu 36 km dưới Thái Bình dương. Tâm chấn nằm cách phía đông Sendai 284 km, cách Tokyo 459 km về đông bắc. Sau trận động đất 7,3 độ Richter còn có ba dư chấn, trong đó mạnh nhất là 6,2 độ Richter.
Ngay sau khi động đất xảy ra, các thông tin truyền thông cho hay sóng thần cao một mét có thể ập vào bờ biển của khu vực từng bị trận sóng thần dữ dội hồi tháng 3 năm ngoái tấn công.
NHK dẫn thông tin của cơ quan khí tượng quốc gia cho hay sóng thần dự kiến đánh vào bờ biển Iwate lúc 17h40, Fukushima lúc 17h50 và Aomori cùng Ibaraki lúc 18h, giờ địa phương. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra khuyến cáo về sóng thần, thấp hơn một bậc so với cảnh báo sóng thần, cho bờ biển Iwate và các tỉnh Fukushima, Aomori và Ibaraki.
Thực tế, lúc 17h40, một con sóng thần cao một mét đã đánh vào Ishinomaki, thuộc tỉnh Miyagi.
Người dân ở ít nhất một thị trấn là Minamisanriku, tỉnh Miyagi, đã được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn an toàn. "Chúng tôi đang kêu gọi mọi người sơ tán đến nơi cao hơn", một quan chức nói. "Trời rất tối. Các cuộc điện thoại, gồm cả điện thoại cố định và di động, đều tắc nghẽn, khiến việc theo dõi di chuyển của người dân gặp khó khăn. Động đất không quá lớn, dù rung lắc khá mạnh. Không lớn là khi so sánh với trận động đất năm ngoái. Văn phòng thị trấn đang thành lập một lực lượng chịu trách nhiệm về thiên tai".
Một người dẫn chương trình trên đài NHK liên tục kêu gọi khán giả tìm nơi trú ẩn an toàn sau những chấn động đầu tiên, khiến các tòa nhà ở Tokyo rung lắc dữ dội.
Các nhà quan sát Mỹ ở Hawaii cho biết sóng thần không đe dọa cả Thái Bình Dương. Giới chức cả ở Indonesia, Philippines và miền nam Nhật Bản, cho biết không có đe dọa sóng thần ở đây.
Công ty Điện lực Tokyo, đơn vị điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima, cho hay chưa có bất kỳ vấn đề gì xảy ra đối với nhà máy từng bị tàn phá trong thảm họa kép năm ngoái này.
"Không có gì bất thường được ghi nhận trên các công cụ tại 6 lò phản ứng của nhà máy hạt nhân Fukushima số một", phát ngôn viên TEPCO nói. "Tất cả các công nhận được yêu cầu tìm nơi trú ẩn bên trong các tòa nhà của nhà máy. Không có dấu hiệu bất thường với các chốt kiểm soát phóng xạ trong nhà máy và các cơ sở xử lý nước".
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda đang trên đường đến văn phòng, nơi ông sẽ trực tiếp theo dõi tình hình, Jiji Press cho hay.
Đường sắt Đông Nhật Bản tạm ngừng dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen để kiểm tra an toàn, trong khi sân bay Haneda gần trung tâm Tokyo được báo cáo là vẫn đang hoạt động bình thường.
Tháng 3/2011, trận động đất mạnh 9 độ Richter xảy ra ở ngoài khơi bờ biển đông bắc Nhật Bản đã kéo theo những cơn sóng thần cao tới 15 m. Thảm họa kép này khiến gần 20.000 người thiệt mạng và mất tích. Sóng thần còn làm hư hại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, dẫn tới thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau sự cố hạt nhân Chernobyl ở Ukraina hồi năm 1986.
Người dân chen chúc tại ga Sendai ở Sendai, tỉnh Miyagi sau khi các đoàn tàu phải tạm ngưng hoạt động sau động đất - Ảnh: AP
Các tòa nhà ở Tokyo rung lắc mạnh vài phút trước khi động đất xảy ra.
Nhân viên cứu hỏa kêu gọi người dân sơ tán khỏi các khu vực bờ biển ở Rikuzentakata, tỉnh Iwate sau khi xảy ra động đất - Ảnh: AP
Randy Baldwin, nhà khảo sát địa chất Mỹ, nói với Sky News: "Trận động đất vừa xảy ra có thể được coi là một dư chấn của trận động đất năm 2011. Có thể những mảng kiến tạo dưới khu vực vẫn đang xê dịch vào vị trí cố định hơn”.
"Chúng tôi bình yên”
Lúc 17g40 chiều (giờ VN), nhà báo Michi Ishijima làm việc cho Hãng Pride One và ngụ ở khu vực sầm uất Shinjuku (Tokyo) cho biết: “Chúng tôi bình yên”. Còn Arata Yamaoka, nhiếp ảnh gia ở Suginami-ku (Tokyo), thông tin: “Các rung chấn xảy ra ở Tokyo khác hơn thường ngày một chút nhưng không có vấn đề gì lớn xảy ra”. (TR.N.)
Đại diện Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về những dấu hiệu bất thường tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima.
Xem động đất chiều 7-12 gây rung lắc trần nhà Hãng tin Kyodo ở Tokyo (Nhật)
Shinomaki từng là nơi bị ảnh ảnh hưởng nặng nề bởi trận sóng thần hồi tháng 3 năm ngoái. Trước đó, cư dân thị trấn Minamisanriku, tỉnh Miyagi, được khuyên nên sơ tán tới vùng đất cao hơn trong khi một số thị trấn khác trong vùng cũng bị ảnh hưởng.
Hiện tại đường sắt phía đông Nhật Bản đã tạm ngừng dịch vụ tàu cao tốc Shinkansen để kiểm tra những thiệt hại do ảnh hưởng của động đất. Riêng sân bay Haneda gần trung tâm Tokyo vẫn hoạt động bình thường.
Nhân viên nhà ga Tokyo thông báo các chuyến tàu bị thay đổi lịch chạy vì động đất ngày 7-12. Ảnh: AFP.
AFP đưa tin hiện chưa có dấu hiện sóng thần sẽ xảy ra trên diện rộng và ảnh hưởng đến các quốc gia trong vùng bờ biển Thái Bình Dương như Indonesia hay Philippines.
5 phút có một dư chấn động đất
Nhật Bản là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng động đất nhiều nhất trên thế giới, với ít nhất 5 phút có 1 trận dư chấn động đất xảy ra.
Nằm trên vành đai lửa Thái Bình Dương - vành đai bao quanh đại dương lớn nhất thế giới với nhiều núi lửa đang hoạt động và các rãnh đại dương không ổn định, do đó Nhật Bản thường phải hứng chịu khoảng 20% các trận động đất có cường độ từ 6 độ Richter trở lên.
Thủ đô Tokyo - với dân số khoảng 12 triệu người - nằm trên đường giao nhau của 4 mảng kiến tạo Âu - Á, Bắc Mỹ, Philippines và Thái Bình Dương. Bất kỳ mảng kiến tạo nào đột ngột uốn cong hoặc bị phá vỡ đều có thể gây ra một trận động đất.
TRUNG NGHĨA - NGUYÊN PHẠM - THIÊN NHIÊN
(Theo NHK, Reuters, AFP, The New York Times)
ThanhNien
Bookmarks