Đầu tháng 7 vừa rồi Cục Thống kê Bộ Tài chính Nhật Bản vừa công khai thu nhập của một số các quan chứa cao cấp Nhật Bản. Theo tình hình chung, thu nhập của các vị này đều tăng nhiều so với năm ngoái nhưng đáng chú ý hơn, phần lớn mức tăng nguồn thu nhập này đều bắt nguồn từ việc viết sách xuất bản.

Đứng đầu là Thủ tướng Shinzo Abe

Theo tổng kết tình hình thu nhập năm 2006 vừa qua, người dẫn đầu danh sách các quan chức không ai khác là nhân vật đứng đầu chính phủ, đương kim tổng thống Abe với tổng mức thu nhập đạt 56,2 triệu yên, tăng 30 triệu so với năm 2005.

Mức thu nhập vượt trội này là nhờ việc ông thường xuyên xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng đồng thời cho ra đòi cuốn sách “Vì một đất nước tươi đẹp”.

Cuốn sách đã lọt vào danh sách các ấn phẩm “best-seller” với số lượng 510 nghìn bản vì đó là "cuốn sách mà ai cũng muốn đọc, không phải để hiểu về quan điểm mà chủ yếu để hiểu thêm về người phát ngôn!”.

Người thứ hai trong bảng xếp hạng thu nhập không ai khác chính là Ozawa Ichiro, người đứng đầu Đảng dân chủ đối lập lớn nhất DPJ. Năm ngoái ông thu về 47, 8 triệu yên trong đó phần lớn thu nhập xuất phát từ nguồn thu việc xuất bản cuốn sách “Chủ nghĩa Ichiro”, cũng như các hoạt động liên quan như: trả lời phỏng vấn, diễn thuyết...

Người đứng thứ ba là Chủ tịch đảng Xã hội Fuaushima Mizuho, thu nhập đạt 25,9 triệu yên. Hai người tiếp theo ởi vị trí thứ tư và thứ năm là hai đại diện của đảng Xã hội và đảng Công Minh với thu nhập lần lượt là 23,3 triệu yên và 19,2 triệu yên.

Những người có thu nhập cao đều thông qua việc xuất bản sách, tham gia phụ trách chuyên mục cho tạp chí hay thậm chí còn soạn giáo trình cho trường đại học.

Thu nhập tăng lên theo uy tín của đảng

Như vậy, có thể thấy rõ đảng nào càng nổi tiếng thì thu nhập của các thành viên càng cao. Mức thu nhập trung bình của các chính trị gia Nhật khoảng 24,4 triệu yên, tăng 90 nghìn yên so với năm trước đó. Đảng có thu nhập trung bình cao nhất là đảng Dân chủ tự do của ông Abe, trung bình là 25,96 triệu yên. Tiếp theo đó là Quốc dân tân đảng, Đảng Dân chủ, Đảng mới...

Theo một thông tin khác tỉ lệ các chính trị gia viết sách và có ý định xuất bản sách ngày càng có xu hướng gia tăng ở đất nước Mặt trời mọc này. Lý do rất đơn giản. Khi các chính trị gia đã nổi tiếng sẵn, việc xuất bản một cuốn sách dễ dàng hơn bao giờ hết. Hơn nữa, mức độ bán chạy của cuốn sách đó cũng sẽ phụ thuộc rất lớn vào tầm ảnh hưởng của tác giả.

Mặt khác, các chính trị gia nhận thấy viết sách đúng là lợi cả đôi đường vì đó vừa là kênh thông tin quảng bá, tuyên truyền hiệu quả, vừa nâng cao đáng kể nguồn thu nhập một cách chính đáng. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên nếu thấy ở Nhatạ số đầu sách của các quan chức ngày càng tăng.

Mỹ Trang
Theo Tin nhanh xuất bản Trung Quốc
lanhdao.net