Bộ Y tế Nhật Bản vừa cho biết, nước này hiện có trên 32.000 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên, mức cao nhất từ trước tới nay, trong khi con số này năm 1963 chỉ là trên 150 người.

Trên đây là kết quả một cuộc điều tra do Bộ Y tế Nhật thực hiện. Theo đó, vào tháng 10 tới, số người sống trên 100 tuổi tại Nhật Bản là 32.295 người, tăng 3.900 so với năm 2006.

Số người già sống thọ tại Nhật tăng đáng kể trong vài thập kỷ qua, đặc biệt là 4 năm trở lại đây. Khi Bộ Y tế lần đầu tiên tiến hành cuộc điều tra năm 1963, Nhật Bản chỉ có 153 người tuổi từ 100 trở lên.

Một điều đáng chú ý là sự thống trị của nữ giới trong danh sách người trên 100 tuổi tại Nhật Bản, chiếm 85,7%. Số lượng cụ bà trăm tuổi hiện nay đã lên tới 27.682 người, tăng 3.437 so với năm ngoái và tăng 1/3 trong 4 năm qua. Trong khi đó, số cụ ông là 4,613 người, tăng 463 cụ so với thống kê năm 2006.

Người sống thọ nhất tại đất nước mặt trời mọc là cụ bà Toyonaga Tsuneyo, 113 tuổi, đang sinh sống trên đảo Shikoku. Cụ đứng thứ 7 trong danh sách những người già nhất thế giới.

Cụ ông Tomoji Tanabe, hiện đang sinh sống tại quận Miyazaki (tây nam nước Nhật) đã được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận là cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới hiện nay. Cụ sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 112 vào ngày 18/9 này.

Người đang giữ danh hiệu sống thọ nhất thế giới hiện nay là cụ bà người Mỹ Edna Parker, 114 tuổi. Cụ trở thành người “kế vị” sau khi cụ bà Yone Minagawa, cũng người Nhật Bản, qua đời ở tuổi 114 vào tháng giữa tháng 8 vừa qua.

Hiện chưa có lời giải chính xác cho câu hỏi vì sao Nhật Bản lại có nhiều người sống thọ trên 100 tuổi tới vậy. Tuy nhiên, thói quen ăn uống điều độ truyền thống của người Nhật như ăn nhiều cá và rau có thể là một trong những bí quyết.

Theo bảng xếp hạng của Liên Hợp Quốc, phụ nữ Nhật Bản là những người sống thọ nhất thế giới năm 2006 với tuổi thọ trung bình đạt kỷ lục 85,81 tuổi và đây là lần thứ 22 liên tiếp họ đứng ở vị trí này.

Tuy nhiên, việc sống trường thọ cũng là bài toán đau đầu cho các nhà lập pháp vì lo sợ một cuộc khủng hoảng nhân khẩu trong tương lai. Năm 2006, dân số của Nhật Bản là 127,7 triệu người, 20% trong số này tuổi từ 65% trở lên. Nhưng tới năm 2050, con số này sẽ tăng lên 40%.

Ánh Ninh
Theo Japan Times
dantri