Theo các số liệu công bố cuối tuần qua, tỷ lệ thất nghiệp tại Nhật Bản đã tăng cao hơn dự kiến trong tháng 8/07, trong khi sản lượng công nghiệp trong nước tăng đã vẽ lên bức tranh nhiều mầu sáng tối đan xen của nền kinh tế lớn nhất châu Á này.
Giá tiêu dùng tại Nhật Bản lại giảm do áp lực giảm phát kéo dài. Điều này khiến Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) khó có thể tăng lãi suất, nhất là sau khi thị trường tài chính thế giới qua một phen chao đảo trong thời gian qua.
Theo Bộ Nội vụ và Thông tin Nhật Bản, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản trong tháng 8/07 đã tăng từ mức thấp nhất 3,6% trong tháng 7/09 lên 3,8%, cao hơn dự báo của giới phân tích, song số thất nghiệp tại nước này vẫn giảm 230.000 người so với cùng kỳ năm ngoái xuống 2,49 triệu người. Cũng trong thời gian này, giá tiêu dùng cơ bản (không tính giá năng lượng) đã giảm 0,3% và giá tiêu dùng nói chung giảm 0,2%.
Theo những ước tính ban đầu, kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng chậm lại trong 3 tháng đến tháng 6/07, do cung vốn của doanh nghiệp, lĩnh vực then chốt thúc đẩy đà hồi phục kinh tế của nước này, giảm.
Theo AFP
VOV









Bookmarks