Sức nóng mùa hè Tokyo từ những lễ hội
Mùa hè ở Nhật Bản rất "nóng". Hàng năm từ tháng 7 đến tháng 9, người dân trên khắp Nhật Bản đổ dồn vào các đường phố với niềm vui và năng lượng trong Lễ hội mùa hè.
Đối với nhiều người Nhật Bản, đây là mùa để ăn mừng "bon" hoặc "Obon", một lễ hội Phật giáo để tôn vinh tổ tiên của một người. Nó được coi là thời điểm khi các linh hồn tổ tiên trở về nhà, và các lễ hội được tổ chức trên toàn quốc. Nhiều lễ hội có tính năng như "bon odori" hoặc bon khiêu vũ, một sự kiện, nơi mọi người tham gia theo một vòng tròn và nhảy theo nhạc. Ban đầu, đây là một nghi lễ long trọng cho sự an nghỉ của các linh hồn của tổ tiên họ, sau đó nó được chuyển thành lễ hội giải trí theo thời gian. Ngày nay, nó đã phát triển thành một loạt các lễ hội độc đáo của địa phương, các sự kiện mùa hè lạc quan, nơi mọi người cùng nhau vui đùa.
Lễ hội mùa hè ở Nhật Bản
Có nhiều loại khác nhau của lễ hội mùa hè được tổ chức trên khắp Nhật Bản, từ phía bắc Hokkaido đến phía nam Okinawa. Thật vậy, có quá nhiều lễ hội được tổ chức, nhưng một trong những lễ hội đáng chú ý nhất là lễ hội Nebuta Aomori trong khu vực Tohoku. Phao đèn ***g khổng lồ trong hình dạng của các chiến binh samurai được kéo qua các đường phố, vũ công được biết đến là "haneto" bao quanh các phao nổi và khiêu vũ khi chúng di chuyển dọc theo đường phố, hô vang "Rassera! Rassera!". Hay lễ hội Awa-odori hoặc lễ hội khiêu vũ Awa ở Tokushima, Shikoku. Đội múa được gọi là "ren" khiêu vũ với nhịp điệu của âm nhạc đi kèm. Thực tế, có một vài người đã dành kỳ nghỉ hè của họ đi du lịch vòng quanh Nhật Bản mỗi năm để xem hoặc tham gia vào lễ hội mùa hè được tổ chức tại nhiều khu vực khác nhau.
Nhiều lễ hội trên đất nước tụ họp với nhau ở Tokyo
Lễ hội nổi tiếng nhất được tổ chức tại Tokyo là lễ hội Fukagawa tại đền Tomioka Hachiman ở Fukagawa, có một cuộc rước của "mikoshi", đền thờ di động. Các lễ hội khác cùng với Lễ hội Kanda và lễ hội Sanno, được tính là một trong ba lễ hội lớn của Tokyo. Ngoài ra còn có nhiều lễ hội được tổ chức trong các khu phố khác nhau trên khắp thành phố. Ngày nay, Tokyo là một ví dụ điển hình về lễ hội mùa hè tụ họp lại với nhau từ khắp nơi trên cả nước.
Cầu nguyện cho phục hồi ở Tohoku
Một lễ hội nổi tiếng khác được tổ chức tại Tokyo là lễ hội khiêu vũ Awaodori, được tổ chức ở phía tây của Shinjuku trong khu mua sắm Koenji Eki-mae. Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1957 bởi một nhóm thanh niên từ khu mua sắm, những người muốn tổ chức một sự kiện mà tất cả mọi người trong khu phố có thể tham gia và tận hưởng. Bây giờ, 55 năm sau, phiên bản của lễ hội Tokyo có thể so sánh với bản gốc của Tokushima Awa-odori. Trong mùa hè năm 2011, tổng cộng có 10.000 người tham gia nhảy múa để cầu nguyện cho sự phục hồi trong Tohoku, khu vực ảnh hưởng bởi trận động đất lớn tại Nhật Bản, và nó đã thu hút 900.000 du khách.
Từ năm 1986, lễ hội khiêu vũ Kawachi Ondo Bon đã được tổ chức tại Kinshi-cho, gần Ryogoku, vị trí của trường đấu vật sumo Kokugikan. Kawachi Ondo là một bài hát nổi tiếng cho bon khiêu vũ có nguồn gốc từ 700 năm trước ở một vùng ngoại ô của Osaka. Nó có một giai điệu độc đáo và lời bài hát là những vấn đề hiện tại và các sự kiện. Theo sự dẫn dắt của âm nhạc, vũ công của tất cả mọi lứa tuổi bước vào một vòng tròn và nhảy theo điệu nhạc.
Từ năm 2001, lễ hội Yosakoi từ Kochi (Shikoku) đã được tổ chức tại Harajuku trên đường phố gần đền Meiji. Mỗi năm, gần 100 đội múa tham gia các sự kiện và thực hiện điệu nhảy của riêng mình. Cũng tham gia năm nay là một nhóm nhảy từ Fukushima, một trong những quận trong khu vực Tohoku. Tất cả các đội tham gia với nhau và thực hiện các điệu múa để cầu nguyện cho sự phục hồi của khu vực và tạo ra sự phấn khích lớn trong sự kiện này.
Theo nama.edu












Trả Lời Với Trích Dẫn
Bookmarks