Ngày 11/10/2007, Sony Financial Holdings Inc., một công ty thành viên của Tập đoàn điện tử Sony (Nhật Bản) chuyên hoạt động trong lĩnh vực tài chính, bảo hiểm đã thực hiện thành công việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Với quy mô lớn nhất tại thị trường chứng khoán (TTCK) Tokyo (Nhật Bản) từ đầu năm đến nay khi huy động được 348 tỷ yên (2,97 tỷ USD), IPO này làm khuấy động bầu không khí tại đây vốn được xem là khá bình lặng và thậm chí là hơi hiền hoà so với một số TTCK sôi động khác trên thế giới như New York, Hồng Kông...
Ngay tại phiên giao dịch đầu tiên, giá 1 cổ phiếu của Sony Financial tăng 3,8% từ 400.000 yên (3.419 USD) lên 415.000 yên (3.547 USD) vào thời điểm đóng cửa. Đây là IPO lớn nhất tại TTCK Tokyo trong vòng gần năm nay, chỉ sau IPO của Aozora Bank có trị giá 379,97 tỷ yên (3,25 tỷ USD) vào tháng 11/2006. Theo nhiều nhà phân tích, IPO của Sony Financial có tác động mạnh, đánh thức TTCK Tokyo đang ở trạng thái ngái ngủ, bởi IPO này có giá trị lớn hơn toàn bộ các IPO đã được thực hiện tại đây trong 9 tháng qua gộp lại. Cụ thể, theo số liệu thống kê của Hãng Dealogic, trong 9 tháng đầu năm nay, đã có tổng cộng 94 IPO tại TTCK Tokyo, với tổng trị giá là 2,2 tỷ USD thua xa so với các con số tương ứng của cùng kỳ năm 2006 là 144 IPO với 10,4 tỷ USD. Riêng giá cổ phiếu của 4 công ty thực hiện IPO trong tháng 9/2007 đều thấp hơn giá sàn. Nói vậy để thấy, cổ phiếu của Sony Financial có sức hấp dẫn đối với giới đầu tư. Dựa theo giá trị cổ phiếu, thị giá của Sony Financial hiện là 902,6 tỷ yên.
Mừng nhất về việc này có lẽ phải là ông Teruhisa Tokunaka, Chủ tịch Sony Financial. Ông này tiết lộ: “Kết quả IPO của Sony Financial vượt trên mức trông đợi của tôi. Trong bối cảnh TTCK Nhật Bản chưa có dấu hiệu khởi sắc mà giá giao dịch của Sony Financial trên mức giá sàn là đã mừng lắm rồi”. Ông từ chối đưa ra dự báo về giá cổ phiếu của Sony Financial trong thời gian tới. Ngay các chuyên gia cũng dự báo rất khác nhau về xu hướng tăng (hay giảm) của cổ phiếu Sony Financial. Ông Mitsushige Akino, Tổng giám đốc Quỹ Ichiyoshi Asset Management (Nhật Bản) dự báo, giá 1 cổ phiếu của Sony Financial có thể sẽ tăng tới mức 500.000 yên (4.274 USD) trong tương lai gần nếu không có biến động gì bất thường gây tâm lý hoang mang trên TTCK. Song ông Motomi Hiratsuka, Giám đốc phụ trách mảng dịch vụ với khách hàng của Chi nhánh Ngân hàng BNP Paris (Pháp) tại Nhật Bản lại có quan điểm ngược lại khi nhận định: “Giá cổ phiếu của Sony Financial như vậy là quá cao rồi. Đừng có mơ sẽ tăng tiếp nữa. Giá cổ phiếu của T&D Holdings (một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ khác đã niêm yết tại TTCK Tokyo) rẻ hơn nhiều”.
Sony Financial gồm 3 công ty thành viên là Công ty bảo hiểm nhân thọ Sony Life Insurance Co.; Công ty bảo hiểm ô tô Sony Assurance Inc. và Ngân hàng giao dịch trực tuyến (online) Sony Bank Inc. Tổng tài sản của cả 3 chỉ là 270,2 tỷ yên (2,31 tỷ USD), có thể coi là “mắt muỗi” so với các “đại gia” về bảo hiểm hoặc ngân hàng Nhật Bản. Song chớ vì thế mà coi thường Sony Financial. Sony Financial tuy bé (so với mặt bằng của Nhật Bản), nhưng là bé hạt tiêu, bởi vẫn đóng góp tới 9% tổng doanh thu hàng năm của Tập đoàn Sony khổng lồ và nổi tiếng. Dự báo, trong năm tài chính 2007 (kết thúc vào ngày 31/3/2008), lợi nhuận thuần của Sony Financial ước đạt 15 tỷ yên (128 triệu USD) trên tổng doanh thu là 804 tỷ yên (6,87 tỷ USD).
Như vậy, tuy không có tiếng tăm gì lớn trong lĩnh vực hoạt động của mình, song Sony Financial vẫn bảo toàn được vốn và làm ăn có lãi. Bản thân Sony cũng rất hài lòng với màn IPO của Sony Financial, bởi đã từ lâu, Sony có ý định bán dần cổ phần của mình ở Sony Financial để dồn vốn tập trung cho mảng sản xuất và kinh doanh cốt lõi là sản xuất hàng điện tử gia dụng như tivi màn ảnh phẳng, Walkman, thiết bị chơi game Playstation... Nay Sony chỉ còn sở hữu 63% cổ phần của Sony Financial thay vì 100% như trước.
Sắp tới, Sony Financial dự định sẽ liên doanh với Aegon International N.V., một tập đoàn bảo hiểm nhân thọ có tiếng của Hà Lan để thúc đẩy mảng kinh doanh của mình tại Nhật Bản.
Đầu tuần này, có thêm một tác động lớn nữa đến TTCK Nhật Bản. Đó là việc Nomura Securities, công ty môi giới chứng khoán lớn nhất Nhật Bản thông báo Chi nhánh Nomura Securities tại Mỹ đã bị lỗ tới 621 triệu USD trong quý III/2007 vì dính vào vụ khủng hoảng cho vay thế chấp nhà ở Mỹ. Ông Nobuyuki Koga, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Nomura Securities thừa nhận, Nomura Securities sẽ xem xét, tính toán và có thể giảm bớt hoạt động ở Mỹ và lui về hậu cứ.
Trung Hiếu (Theo báo chí nước ngoài)
DautuCK










Bookmarks