Ngân sách quốc phòng tính theo đầu người của Nhật Bản cao trong năm quốc gia có ngân sách quốc phòng cao nhất khu vực châu Á.
(ĐVO) Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế CSIS có trụ sở tại Washington Mỹ, tổng chi tiêu quốc phòng khu vực châu Á giai đoạn 2001-2011 liên tục tăng nhưng ngân sách dành cho nghiên cứu, trang bị các thiết bị quốc phòng tiên tiến hầu như giậm chân tại chỗ.
Sở dĩ ngân sách quốc phòng khu vực châu Á tăng là do áp lực về quân số và chi phí bảo trì các trang thiết bị quân sự. Năm quốc gia và vùng lãnh thổ có ngân sách quốc phòng cao nhất châu Á theo thứ tự gồm có: Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan.
Mức tăng ngân sách quốc phòng giai đoạn 2001-2011 dẫn đầu là Trung Quốc với tỷ lệ tăng 13,4% tiếp theo là Hàn Quốc với 4,8%.
CSIS nhận định, mức tăng ngân sách quốc phòng các nước chủ yếu là do sự tăng về quân số, đặc biệt là Trung Quốc. Thế nhưng, trong năm quốc gia tăng ngân sách quốc phòng chỉ có Nhật Bản là ngoại lệ, mức tăng ngân sách quốc phòng không phải do tăng quân số mà ra.
Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được trang bị đến tận răng với các khí tài tác chiến và hỗ trợ tác chiến hiện đại nhất thế giới.
Quy mô lực lượng quân sự Nhật Bản vẫn giữ nguyên so với trước hoặc tăng không đáng kể, mức tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản tỷ lệ thuận với quá trình hiện đại hóa quân đội nước này.
Trong khi các quốc gia còn lại đầu tư ngân sách đầu người từ 28.200-43.600 USD/quân nhân thì trong năm 2011, Nhật Bản chi tới 238.100 USD/quân nhân, cao gấp 5,4 lần so với các quốc gia còn lại.
Mức độ chi phí ngân sách tính cho mỗi quân nhân có thể phản ánh khả năng tác chiến của lực lượng quân sự quốc gia đó.
Báo cáo của CSIS có đoạn: “Kinh phí đầu từ cho tính trên mỗi quân nhân Nhật Bản thậm chí cao hơn so với nhiều quốc gia ở châu Âu và Mỹ cho thấy sự khác biệt về chất lượng quân đội giữa các cường quốc châu Á”.
Binh lính Nhật Bản được trang bị các loại khí tài tác chiến và hỗ trợ tác chiến hiện đại nhất thế giới hiện nay, điều này xuất phát từ học thuyết quân sự “lực lượng nhân”, kết hợp giữa con người và các thiết bị tác chiến công nghệ cao để tăng sức mạnh chiến đấu loại bỏ sự cần thiết phải gia tăng về quân số.
CSIS dự báo, mức tăng ngân sách quốc phòng của các nước châu Á vẫn tiếp tục tăng và Nhật Bản vẫn tiếp tục là ngoại lệ tại khu vực này. Khoảng cách về chất lượng quân đội giữa Nhật Bản và các nước trong khu vực châu Á vẫn tiếp tục được duy trì.
Quốc Việt(theo Defencenews)
Đất Việt









Bookmarks