
Làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Nagoya (Nhật Bản)
Theo Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản đã có quy định mới về thủ tục kiểm tra khách nhập cảnh. Cụ thể, khách nhập cảnh phải cung cấp dấu vân tay, ảnh khuôn mặt, sau đó phải qua cuộc kiểm tra phỏng vấn của cán bộ kiểm tra xuất nhập cảnh.
Đây là quy định mới nhằm tăng cường công tác phòng chống khủng bố của Nhật Bản, trong đó có việc sử dụng thông tin nhận diện từng cá nhân khi kiểm tra nhập cảnh. Nếu người nước ngoài có nghĩa vụ cung cấp thông tin nhận diện cá nhân từ chối cung cấp dấu vân tay hoặc ảnh khuôn mặt sẽ không được cấp phép nhập cảnh Nhật Bản và bị trục xuất khỏi Nhật Bản. Hầu hết người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật đều trở thành đối tượng thi hành quy định mới này, chỉ trừ vài trường hợp đặc biệt.
Thủ tục mới kiểm tra nhập cảnh sẽ như sau: người xin nhập cảnh sẽ được yêu cầu xuất trình hộ chiếu cho cán bộ kiểm tra nhập cảnh. Sau khi được cán bộ kiểm tra nhập cảnh hướng dẫn, người nhập cảnh phải đặt ngón tay trỏ của cả hai tay lên trên máy đọc vân tay để cho máy ghi nhận thông tin vân tay. Tiếp đó sẽ tiến hành chụp ảnh khuôn mặt bằng camera đặt phía trên máy đọc vân tay. Cùng lúc đó, cán bộ kiểm tra nhập cảnh phỏng vấn. Kết thúc thủ tục, người nhập cảnh sẽ nhận lại hộ chiếu từ cán bộ kiểm tra nhập cảnh và cuộc kiểm tra kết thúc.
Việc phải cung cấp dấu vân tay và ảnh khuôn mặt của khách nhập cảnh, theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh Nhật Bản, để tăng thêm khả năng phát hiện các nhân vật cần chú ý như người đang sử dụng hộ chiếu của người khác, kẻ khủng bố... Trong trường hợp không cung cấp được dấu vân tay ngón tay trỏ của cả hai tay vì lý do nào đó thì phải cung cấp dấu vân tay của ngón tay khác theo thứ tự quy định tại pháp lệnh của Bộ Tư pháp Nhật Bản, khi đó khách nhập cảnh có thể trình bày với cán bộ kiểm tra nhập cảnh và tuân theo hướng dẫn của họ.
Bài, ảnh: Trần Hùng
ThanhNien
Bookmarks