Hôm nay (24/12), Nội các Nhật Bản đã thông qua việc sửa đổi các quy định phòng thủ tên lửa khẩn cấp, trao cho lực lượng phòng vệ nước này quyền tự quyết bắn tên lửa đánh chặn mà không cần sự cho phép của Thủ tướng.
Ảnh minh họa
Chính phủ Nhật cũng cho phép sử dụng các tên lửa đánh chặn SM-3 của Mỹ trong hệ thống phòng thủ tên lửa hai cấp của nước này. Tên lửa SM-3 đã được Nhật Bản bắn thử thành công hôm 17/12 vừa qua ở Thái Bình Dương.
Nhật Bản đã quyết tâm tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của nước này sau khi Triều Tiên tiến hành một loạt vụ thử tên lửa đạn đạo hồi tháng 7/2006 và một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất ba tháng sau đó.
Theo thỏa thuận hợp tác về phòng thủ tên lửa tháng 12/2004 với Mỹ, Nhật Bản đang hoạch định xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa hai cấp: trên biển và trên bộ.
Các tên lửa đánh chặn SM-3 ở trên biển được thiết kế để đánh chặn các tên lửa đạn đạo đang trên đường tới lãnh thổ Nhật, ở độ cao 300km. Nhật Bản có thể trang bị cho bốn tàu khu trục của nước này các tên lửa đánh chặn SM-3 vào tháng 3/2011.
Trong khi đó, các hệ thống tên lửa Patriot PAC-3 của Mỹ ở trên bộ sẽ bắn hạ các tên lửa của đối phương trước khi chúng tiếp đất. Patriot PAC-3 sẽ được triển khai ở bốn đơn vị tên lửa đất đối không.
Tokyo và Washington dự định tiến hành cuộc tập trận chung đầu tiên vào tháng 1/2008 với kịch bản giáng trả một cuộc tấn công tên lửa tiềm năng.
Minh Sơn (theo RIA Novosti)
VNN












Bookmarks