Các hãng bia lớn nhất Nhật Bản như Kirin Holdings đang đẩy mạnh đầu tư sản xuất vào Trung Quốc, thị trường tiêu thụ bia lớn nhất thế giới.
Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhu cầu tiêu thụ bia của thị trường Trung Quốc được đánh giá sẽ tăng mạnh trong năm 2008, năm diễn ra Olympic tại Bắc Kinh. Đây là nguyên nhân chính khiến các hãng bia Nhật Bản tăng cường đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và hệ thống bán hàng tại Trung Quốc.
Trước mắt, Kirin sẽ tăng vốn đầu tư vào 3 liên doanh sản xuất bia tại Trung Quốc, trong đó có khoản tăng 6,7 tỷ yên (60 triệu USD) vào cơ sở chế biến tại Bột Hải, Quảng Đông, đưa năng lực sản xuất của cơ sở này lên 200.000 kilôlít/năm, tăng gấp đôi so với trước. Các khoàn đầu tư mới sẽ giúp năng lực sản xuất của Kirin tại Trung Quốc đạt mức 710.000 kilô lít/năm.
Liên doanh giữa công ty đồ uống Asahi và tập đoàn thương mại tổng hợp Itochu cũng đang liên kết sản xuất với 4 công ty đồ uống của Trung Quốc. Tháng 4 vừa qua, liên doanh này đã đầu tư nâng cao năng lực tại cơ sở sản xuất ở Bắc Kinh lên 100.000 kilôlít/năm. Tổng công suất của liên doanh này tại Trung Quốc đạt 820.000 kilôlít/năm. Tháng 3/08, liên doanh sẽ tiếp tục đầu tư nâng công suất của cơ sở chế biến tại Thâm Quyến từ 160.000 kilôlít/năm như hiện nay lên 210.000 kilôlít/năm.
Theo nguồn tin của hãng Kirin, thị trường tiêu thụ bia của Trung Quốc tăng 14,8% trong năm 2006, đạt gần 35 triệu kilôlít. Mức tiêu thụ của các hãng bia Nhật Bản tại Trung Quốc tăng tới 5,5 lần so với trước đây, song vẫn ở mức thấp so với các hãng bia lớn của Trung Quốc và thế giới. Tổng thị phần các hãng bia lớn của Nhật Bản như Kirin, Asahi, Suntory chỉ chiếm 5% thị trường Trung Quốc.
Giá cả các loại bia của Nhật Bản tương đối cao, thường gấp đôi so với các loại bia do Trung Quốc sản xuất. Các hãng bia Nhật Bản tăng cường đầu tư sản xuất tại Trung Quốc nhằm giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh trong dòng bia giá rẻ. Bên cạnh đó, các hãng bia Nhật vẫn duy trì các sản phẩm giá thành cao, chất lượng tốt phục vụ tầng lớp người có thu nhập cao đang ngày càng tăng tại các đô thị lớn của Trung Quốc.
TTXVN









Bookmarks