Nét mặt u buồn của ông Abe
Câu hỏi mà nhiều người dân Nhật Bản thắc mắc từ mấy tháng nay về lý do cựu thủ tướng Shinzo Abe đột ngột từ chức hồi tháng 9-2007, cuối cùng đã được làm sáng tỏ. Người giữ kín nguyên nhân nay mới tiết lộ chính là ông Abe.
Lên nhậm chức vào mùa thu năm 2006, ông Abe được coi là vị thủ tướng trẻ khiến người dân hy vọng mở ra một thời kỳ mới của chính trường Nhật Bản. Vậy mà ngày 12-9-2007, ông đã xin từ chức dù 2 ngày trước đó trong bài diễn văn về đường lối chính sách mới tại quốc hội, ông đã cam kết tiếp tục làm thủ tướng dù Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền thất bại nặng trong bầu cử quốc hội, yêu sách đòi ông ra đi tăng lên.
Vậy nguyên nhân từ chức là gì? Trong bài viết cho tạp chí Bungei Shunju, ông Abe nói thật lòng đó là do bệnh đường ruột kinh niên mắc từ năm 17 tuổi. Căn bệnh này thường xuyên gây ra chứng tiêu chảy mà ông Abe phải giấu kín. Ông Abe viết: “Đã đến lúc tôi phải nghĩ rằng để được quần chúng hiểu và thông cảm tại sao tôi từ chức, tôi không được che giấu bệnh tình của mình. Bệnh viêm loét đường ruột đã gây khổ sở cho tôi từ hồi còn trẻ”. Ông Abe không ngại nói ra sự thật rằng chính vợ ông, bà Akie Abe, đã có lần khóc lóc van nài ông rời khỏi chính trường để giữ gìn sức khỏe. Ông kể có nhiều đêm mất ngủ vì cứ 30 phút lại phải vào nhà vệ sinh và tình trạng này đã ảnh hưởng nhiều đến công việc hằng ngày, kể cả những hoạt động của chính phủ mà ông phải đảm trách.
Ông Abe cho biết sức khỏe đặc biệt xấu đi hồi tháng 8-2007, khi dạ dày xuất huyết bởi thức ăn lạ trong chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Malaysia và Indonesia. Đến tháng 9, bệnh càng nặng hơn đến mức ông phải ngắt quãng nhiều lần khi đọc diễn văn tại quốc hội. Kết luận bài báo, ông Abe viết: “Bệnh ngày càng nặng làm sao tôi có thể hoàn thành trọng trách của thủ tướng chính phủ”.
T. TÙNG
NLĐ












Bookmarks