Hiệp ước này cho phép Nhật Bản đa dạng nguồn cung cấp uranium khi mà hiện tại, giá của uranium đang tăng cao và Nhật Bản có thể nhờ Nga làm giàu hoặc tái chế nguyên liệu hạt nhân đã sử dụng.
Thứ trưỏng ngoại giao Nga Alecxang Loisukop đang ở thăm Tokyo cho biết, viễn cảnh về hiệp ước này rất sáng sủa. Ông hy vọng việc sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hoà bình giữa hai nước sẽ được ký kết trong năm nay nhanh nhất là trong vòng 6 tháng tới.
Hiệp ước này cho phép Nhật Bản đa dạng nguồn cung cấp uranium khi mà hiện tại, giá của uranium đang tăng cao và Nhật Bản có thể nhờ Nga làm giàu hoặc tái chế nguyên liệu hạt nhân đã sử dụng. Về phía Nga sẽ có cơ hội tiếp cận với các kỹ thuật tiên tiến có liên quan tới hạt nhân trong đó có cả kỹ thuật xây dựng các nhà máy điện.
Nga hiện đang có kế hoạch tăng gấp đôi việc sủ dụng điện hạt nhân lên 25 đến 30% trong toàn bộ sản lượng điện của Nga vào năm 2030. Tuy nhiên, Nga đang sở hữu các loại vũ khí hạt nhân và Nhật Bản là nước không có những vũ khí này nên hai bên vẫn chưa thật sự giải quyết được hoàn toàn vấn đề làm cách nào kiểm soát các kỹ thuật hạt nhân có thể bị xử dụng vào mục đích quân sự hay bị chuyển giao cho nước thứ ba.
PV từ Tokyo
VOV









Bookmarks