Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2 dẫn bài viết trên báo "Minju Joson" cho rằng Nhật Bản đang tìm cách biến đàm phán sáu bên thành một diễn đàn của sự đối đầu".
Theo KCNA, các nước khác đã có "những hành động liên quan để hoàn thành cam kết của mình, trong khi chỉ Nhật Bản không có động thái nào". Nhật Bản cần rút khỏi đàm phán sáu bên do nước này thiếu khả năng chính trị để giải quyết vấn đề nhạy cảm và quan trọng như vấn đề hạt nhân ở Bán đảo Triều Tiên.
Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Kiến Siêu cho biết hiện các bên đang đẩy mạnh các mặt công tác liên quan tiến trình đàm phán sáu bên; việc các bên liên quan tăng cường trao đổi, bàn bạc và hiểu biết lẫn nhau sẽ có lợi cho tiến trình đàm phán.
Trong khi đó, Trưởng đoàn đàm phán Mỹ về vấn đề giải giáp hạt nhân của CHDCND Triều Tiên, ông Christopher Hill, cho biết cuộc đàm phán với người đồng cấp CHDCND Triều Tiên Kim Kye-Gwan diễn ra tại Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên ở Bắc Kinh ngày 19/2 đã không đạt được đột phá cụ thể.
Theo lời ông Hill, hai bên đã xem xét về tiến trình giải giáp hạt nhân đang bị đình trệ và trao đổi thẳng thắn về quan điểm. Tuy nhiên, hai bên không đạt được đột phá lớn nào trong vấn đề chủ chốt khiến cho tiến trình giải giáp hạt nhân bị bế tắc - theo đó phía Bình Nhưỡng phải có một tuyên bố đầy đủ về chương trình hạt nhân mà họ đã phát triển trong nhiều thập kỷ qua.
TTXVN









Bookmarks