Renault-Nissan sẽ trở thành tập đoàn chế tạo ô tô lớn thứ 3 thế giới, chỉ sau General Motors (GM, Mỹ) và Toyota (Nhật Bản), khi công ty liên doanh Pháp-Nhật Bản này đạt được thỏa thuận về mối quan hệ đối tác với Tập đoàn chế tạo ô tô Avtovaz lớn nhất của Nga.
Giám đốc điều hành Renault-Nissan, Carlos Ghosn, cho biết Renault, Nissan và Avtovaz sẽ vượt qua mốc sản xuất 7 triệu xe ô tô. Khả năng của Renault về việc đạt được 25% cổ phần của Avtovaz là "khá triển vọng" và một hợp đồng giữa hai bên sẽ được ký kết trong vài tuần tới. Avtovaz có khả năng sản xuất 1 triệu xe. Năm 2007, hãng này đã bán ra thị trường Nga 700.000 xe và xuất khẩu gần 180.000 xe, chủ yếu sang các nước thuộc Liên Xô cũ. Trong khi đó, Renault và Nissan, thành lập liên doanh trong 10 năm qua, đã bán được 6,16 triệu xe năm 2007, biến liên doanh này trở thành nhà sản xuất ôtô lớn thứ 5 trên thế giới về số lượng xe, sau GM, Toyota, Ford Motor và Volkswagen.
Ý kiến của ông Ghosn được đưa ra trong bối cảnh Renault thông báo doanh thu của Renault-Nissan giảm 7,6 xuống 2,73 tỷ euro năm 2007, phản ánh phần nào sự đóng góp yếu hơn từ Nissan do đồng yên mất giá. Tuy nhiên, liên doanh này khẳng định sẽ tăng 4,5% lợi nhuận, đồng thời hy vọng tăng 10% doanh số bán hàng trên toàn cầu trong năm 2008, cho dù vấp phải sự cạnh tranh gay gắt của các đối thủ trên thị trường.
Gia tăng doanh số bán hàng ở các thị trường đang nổi lên như Nga là vấn đề quan trọng đối với chiến lược đa dạng hóa thị trường của Renault-Nissan, bên cạnh thị trường Tây Âu, nơi doanh thu của liên doanh này đã giảm gần 6% năm 2007. Theo một số quan chức của liên doanh này, doanh thu bán hàng tăng nhiều là nhờ mẫu xe Logan - xe giá rẻ dành cho các thị trường đang nổi lên.
Renault-Nissan đang tiến hành xây dựng các nhà máy mới tại Ấn Độ và Marốc, với công xuất 400.000 xe/nhà máy. Ngoài ra, Renault đã cam kết với Avtovaz rằng họ sẽ hồi sinh thương hiệu Lada của tập đoàn Nga này bằng cách cung cấp công nghệ, kể cả động cơ và hộp số.
TTXVN









Bookmarks