Kế hoạch này được thông qua trong cuộc họp các bộ trưởng nội các bàn về vụ ngộ độc thực phẩm sủi cảo nhập khẩu từ Trung Quốc.

Các bộ trưởng đã thống nhất bổ nhiệm các viên chức chuyên trách về vấn đề này để họ có thể báo cáo kịp thời các vụ ngộ độc thực phẩm tái diễn. Đồng thời nếu có vấn đè gì xảy ra về an toàn thực phẩm, bộ trưởng phụ trách vấn đề tiêu dùng sẽ triệu tập các viên chức này để vạch ra các biện pháp đối phó. Ngoài ra trong cuộc họp các bộ trưởng cũng nhất trí việc đào tạo thêm các nhân viên kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu tại các trạm kiểm dịch.

Trong một diễn biến khác bộ y tế Nhật Bản đang tăng cường thu thập các mẫu thực phẩm nhập khẩu tại các trạm kiểm dịch trên toàn quốc nhằm kiểm tra lượng thuốc trừ sâu còn tồn dư trong sản phẩm thực phẩm . Ngay trong ngày 22/2, 31 trạm kiểm dịch trên quốc đã tiến hành thu thập nhiều mẫu thực phẩm đang bán tại các nhà hàng va siêu thị. Các mẫu này sẽ được gửi tới trung tâm kiểm dịch tại thành phố Yokohama và Kobe để phân tích. Sau đó sẽ thu hồi và vứt bỏ các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của Nhật Bản

PV (từ Tokyo)
VOV