Hãng Toyota bắt đầu thực hiện kế hoạch đầu tư mở rộng nhà xưởng, tăng năng lực sản xuất dòng xe cao cấp Lexus. Dự kiến đến năm 2009, năng lực sản xuất Lexus của Toyota sẽ tăng 35% so với năm 2008, đạt khoảng 800.000 xe/năm. Việc tăng sản lượng Lexus sản xuất tại Nhật Bản nhằm đáp ứng nhu cầu của những thị trường mới phát triển như Trung Quốc và Nga, những nước có khoảng cách địa lý gần với Nhật Bản.
Hiện Toyota chỉ có 2 nhà máy sản xuất Lexus tại Nhật Bản với năng lực sản xuất ước đạt 600.000 xe/năm. Các nhà máy này đều có dây chuyền sản xuất Lexus và các hiệu xe khác của Toyota. Để nâng công suất của hai nhà máy, Toyota sẽ đầu tư hàng chục tỉ yên, lắp đặt, mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất, cải tạo dây chuyền sơn, bổ sung thêm các thiết bị đo đạc chính xác.
Năm 2007, Toyota tiêu thụ được 518.000 xe trên toàn thế giới, trong đó số xe sản xuất tại Nhật Bản chiếm trên 80% lượng xe được tiêu thụ. Năm 2008, Toyota dự kiến sẽ tiêu thụ được 520.000 xe Lexus. Mặc dù đã từng chủ trương chuyển sản xuất xe Lexus sang thị trường tiêu thụ, nhưng kế hoạch này bị phản đối do ban lãnh đạo Toyota muốn duy trì chất lượng và thương hiệu xe Lexus, nên hiện nay dòng xe này chỉ được sản xuất tại Nhật Bản và Canađa.
Cũng như Toyota, doanh số bán ra của các hãng chế tạo xe cao cấp của Nhật Bản như Honda, Nissan tại các thị trường mới phát triển cũng tăng mạnh. Nissan đang chào bán thương hiệu xe nổi tiếng Innifity vào thị trường Nga, Ucraina, Trung Quốc. Honda cũng có kế hoạch thành lập mạng lưới tiêu thụ xe Accura tại Nga trong năm nay.
TTXVN









Bookmarks