Chính phủ Nhật Bản vừa trình Quốc hội đề nghị bổ nhiệm ông Toshiro Muto, 64 tuổi, hiện giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) và là cựu Thứ trưởng tài chính, làm Thống đốc BoJ thay ông Toshihiko Fukui hết nhiệm kỳ công tác vào ngày 19-3 tới.
Đề nghị trên được đưa ra trong bối cảnh các đảng đối lập và liên minh cầm quyền đang tranh cãi gay gắt tại Quốc hội Nhật Bản xung quanh vấn đề ngân sách và cải cách thuế trong tài khóa 2008. Hiện vẫn chưa rõ đảng Dân chủ (DPJ) - đảng đối lập lớn nhất Nhật Bản - có chấp thuận đề nghị trên của liên minh cầm quyền hay không.
Dự kiến, DPJ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào ngày 12-3 hoặc 13-3 tới. Tuy nhiên, tranh cãi giữa các đảng đối lập và liên minh cầm quyền khiến cho vị trí Thống đốc BoJ có thể bị bỏ trống sau khi ông Fukui rời nhiệm sở. Theo các nhà phân tích, việc vị trí Thống đốc BoJ bị bỏ trống có thể ảnh hưởng tới niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường Nhật Bản.
Theo Hiến pháp Nhật Bản, việc bổ nhiệm Thống đốc và hai Phó Thống đốc BoJ đòi hỏi phải có sự thông qua của lưỡng viện Quốc hội. Trong khi đó, phe đối lập, do DPJ đứng đầu, đang kiểm soát Thượng viện. Hiện tại, trong nội bộ DPJ vẫn có ý kiến phản đối bổ nhiệm ông Muto làm Thống đốc BOJ vì nghi ngờ tính độc lập giữa BOJ với Chính phủ Nhật Bản nếu cơ quan này nằm dưới sự lãnh đạo của một cựu thứ trưởng tài chính.
V.A. (Theo Kyodo)
sggp









Bookmarks