Tháng 2 vừa qua, ngay sau khi "phe" HD DVD chính thức phất cờ trắng xin hàng, giá bán trung bình của những chiếc đầu đĩa Blu-ray đã được thể tăng lên từ 20 đến 50 USD.
Giá đầu đĩa Blu-ray đã tăng từ 20 đến 50 USD sau khi HD DVD "đầu hàng".
Ảnh: Itechnews.
Tháng trước, Toshiba tuyên bố sẽ không sản xuất và kinh doanh các sản phẩm liên quan đến công nghệ HD DVD nữa, qua đó chính thức chấm dứt cuộc chiến định dạng đĩa quang thế hệ mới kéo dài dai dẳng trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, kể từ thời điểm đó, giá bán trung bình của những chiếc đầu đĩa Blu-ray lại tăng lên, ít nhất là từ 20 đến 50 USD.
Trong tháng 1, giá trung bình của 10 chiếc đầu đĩa Blu-ray bán chạy nhất trên thị trường thế giới là 467 USD. Tuy nhiên, đúng một tháng sau, "cái chết" của đối thủ HD DVD đã đẩy con số đó lên mức 604 USD, tăng tới 137 USD.
Một trong những lý do khiến giá bán trung bình của những chiếc đầu đĩa Blu-ray tăng lên trong thời gian qua là do các nhà sản xuất đã tung ra thị trường nhiều model mới, với những tính năng hấp dẫn hơn và do đó, giá của chúng cũng cao hơn. Tuy nhiên, ngay cả khi đã trừ đi khoản chênh lệch giữa những model cũ và những model mới, giá bán trung bình của các loại đầu đĩa Blu-ray vẫn tăng từ 20 đến 50 USD so với trong tháng 1.
Đây được xem là một hiện tượng bất thường, bởi theo các nhà phân tích, hiện tại vẫn chưa phải là lúc các nhà sản xuất đầu Blu-ray nên tăng giá. Phe HD DVD đầu hàng chưa lâu, do vậy nhiều người tiêu dùng vẫn chưa sẵn sàng móc hầu bao cho kẻ chiến thắng, nhất là khi giá bán đang có chiều hướng tăng lên như hiện nay. Một cuộc điều tra tiến hành không lâu sau khi Toshiba tuyên bố thua cuộc cho thấy, có tới 56% người trả lời cho rằng họ sẽ mua ngay một chiếc đầu đĩa Blu-ray nếu giá bán rẻ hơn.
Anh Linh (theo Digitaltrends)








Bookmarks