Theo báo cáo của Chính Phủ và dự đoán của các nhà kinh tế thì doanh số bán lẻ của Nhật Bản tăng 1,1%, trong khi đó doanh số bán lẻ trong tháng 2 chỉ tăng 0.5%.
Các chuyên gia kinh tế cho rằng: Sự gia tăng này có thể chịu ảnh hưởng bởi việc tăng giá, hơn là do ảnh hưởng của nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Chuyên gia kinh tế cao cấp Ysauo Yamamoto, thuộc Viện nghiên cứu Mizuho cho biết: “ Gia tăng doanh số bán lẻ, nguyên nhân chính là do giá của nhiên liệu và thực phẩm tăng. Do đó, loại trừ các nhân tố ảnh hưởng khác, thì doanh số bán lẻ và tiêu dùng là mặt bằng cơ bản nhất”.
Azusa Kato- một chuyên gia kinh tế của BNP Paribas cho biết thêm rằng: Rất khó có thể mong chờ sự cải thiện rõ rệt trong tiêu dùng, do lợi nhuận của các công ty ngày càng bị hạn hẹp, thì rất khó mà mong chờ tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới.
Tính từ đầu năm đến nay, mặc dù tiền lương tăng chậm, nhưng doanh số bán lẻ của Nhật Bản vẫn dẫn đầu, tăng 3,2%. Sau hai tháng đồng Yên bị mất giá so với Đôla, dự trữ Quốc gia có thể sẽ ngừng cắt giảm tỷ lệ lãi suất.
Theo thống kê, do ảnh hưởng của giá nhiên liệu leo thang, tỷ lệ lạm phát năm nay của Nhật Bản đạt mức kỉ lục 1,2% trong tháng 3, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn hy vọng rằng với chính sách lãi suất hợp lý, sẽ tạo ra tầm nhìn kinh tế trong nước và nước ngoài.
T.Uyên (theo CNBC)
VIT










Bookmarks