Hôm 18/5, hơn 16.000 người dân Tokyo đã phải sơ tán khi các nhân viên thuộc Lực lượng Phòng vệ mặt đất (GSDF) của Nhật Bản tháo ngòi một quả bom chưa nổ được thả xuống thủ đô nước này từ thời Chiến tranh thế giới thứ II.
Quả bom có chiều dài 1,8 m và đường kính 0,6 m, được cho là loại bom tấn do máy bay ném bom B-29 của Mỹ thả xuống Nhật Bản vào tháng 4/1945 và mới được phát hiện vào tháng Ba vừa qua.
Chính quyền địa phương đã yêu cầu người dân sống trong vòng bán kính 500 m quanh khu vực này phải sơ tán và các dịch vụ tàu điện trên tuyến Keio phải ngừng hoạt động trong vòng ba giờ.
Khoảng 150 bệnh nhân nội trú của một bệnh viện trong khu vực cũng được chuyển sang một bệnh viện khác trong thành phố. Cuối cùng, lực lượng chuyên trách đã tháo ngòi và chuyển quả bom nằm sâu dưới đất 3,5 mét khỏi khu vực một cách an toàn.
Theo TTXVN













Bookmarks