Các nhà khoa học Nhật đang lo ngại sẽ có thêm nhiều trận động đất lớn tàn phá nhiều khu vực khác nhau tại nước Nhật, bởi cơn địa chấn mạnh 7,2 độ Richter mới đây xảy ra tại một đường nứt gãy chưa từng được biết đến trước đó.
Ảnh: Reuters
Cảnh sát và nhân viên cứu hộ tìm kiếm người mất tích tại Kurihara, nơi một trận lở đất xảy ra
Hãng tin AFP cho biết trận động đất tại tỉnh Iwate làm rung chuyển vùng phía bắc đảo Honshu ngày 14-6 vừa qua là cơn địa chấn mạnh nhất tại Nhật trong vòng tám năm qua. Theo nhiều chuyên gia, trận động đất có tâm chấn chỉ cách mặt đất vỏn vẹn 8km, bùng phát do sự gia tăng áp lực khi địa tầng Thái Bình Dương va chạm với quần đảo Nhật Bản.
AP dẫn nguồn Cơ quan Khí tượng Nhật (JMA) cho biết JMA từng dự báo động đất có thể xảy ra ngoài khơi phía bắc đảo Honshu. Tuy nhiên, JMA thừa nhận chưa từng coi vùng đất liền trên đảo Honshu là khu vực có nhiều nguy cơ địa chấn. "Chúng tôi chưa từng biết đến những đường nứt gãy tại khu vực này," ông Takashi Yokota, lãnh đạo bộ phận theo dõi động đất và sóng thần của JMA, cho biết. Reuters dẫn lời giáo sư Ryohei Morimoto thuộc ĐH Tokyo nhận định trận động đất tại tỉnh Iwate cho thấy địa chấn lớn có thể xảy ra ở bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào ở Nhật.
Nhật Bản nằm trên đường giao của bốn kiến tạo địa tầng, do đó phải chịu đựng khoảng 20% trong tổng số các trận động đất mạnh trên toàn thế giới. Những năm qua, Nhật đã có nhiều đột phá trong hoạt động phòng chống động đất. Nhật là nước đầu tiên trên thế giới xây dựng hệ thống cảnh báo sớm động đất bằng công nghệ quan sát sóng địa chấn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho biết còn quá nhiều câu hỏi về động đất mà khoa học chưa thể giải đáp. Theo số liệu mới nhất từ phía chính quyền, vụ động đất Iwate đã gây ra hàng loạt vụ lở đất lớn, cướp đi sinh mạng 10 người, làm hàng chục người mất tích và 200 người khác bị thương.
* Hãng tin AFP mới đây cho biết lũ quét và lở đất do mưa lớn tại hai bang miền đông bắc Ấn Độ là Assam và Arunachal Pradesh đã cướp đi sinh mạng của 25 người và làm hơn 30 người khác bị thương. Bộ trưởng Cứu trợ Bhumidhar Barman cho biết có 19 người bị chôn vùi do lở đất và sáu người chết đuối. Các vụ lở đất tại Arunachal Pradesh đã chôn vùi 30 ngôi nhà, do đó nhiều khả năng số người thương vong sẽ còn tăng cao.
DAP đưa tin hơn 311.000 người tại 500 ngôi làng ở huyện Lakhimpur và Sonitpur ở Assam đã phải rời bỏ nhà cửa đi tránh lũ. Theo chính quyền, mùa mưa năm nay tại phía bắc Ấn Độ đến sớm trước hai tuần, với lượng mưa đạt kỷ lục cao nhất trong vòng 108 năm qua. Dự báo mưa sẽ còn xối xả trong một vài ngày tới. Hiện mực nước con sông Brahmaputra chạy qua miền bắc Ấn Độ đang dâng cao ở mức báo động.
HIẾU TRUNG
Theo tuoitreonline









Bookmarks