Sáng 29/6, sau 5 ngày viếng thăm Trung Quốc, tàu khu trục Sazanami của Nhật Bản đã rời quân cảng Trạm Giang, phía Nam tỉnh Quảng Đông.
Trung tướng Su Shiliang (phải),Tư lệnh hạm đội Biển Nam Trung Quốc, bắt tay chào tạm biệt Thiếu tướng Shinichi Tokuma (trái), thuộc Lực Lượng Phòng vệ Hải quân Nhật.
Tàu khu trục Sazanami, với thủy thủ đoàn gồm 240 người, là tàu quân sự đầu tiên của Nhật sang thăm Trung Quốc kể từ sau Thế chiến II.
Lễ tiễn đã được tổ chức ngay tại bến cảng trước khi tàu khởi hành.
Trung tướng Su Shiliang, Tư lệnh Hạm Đội Biển Nam Trung Quốc nói với Thiếu tướng Shinichi Tokumaru, thuộc lực lượng phòng vệ Hải quân Nhật Bản, rằng ông muốn gửi những tình cảm tốt đẹp nhất của Hải quân Trung Quốc đến những người bạn Nhật Bản .
Ông Su cũng nhấn mạnh rằng, chuyến thăm này là bước tiến quan trọng trong quá trình trao đổi quân sự song phương của lực lượng phòng thủ giữa hai quốc gia.
Trước khi trở về Nhật, tàu khu trục sẽ luyện tập với hải quân Trung Quốc ở vùng biển gần Trạm Giang.
Trong 5 ngày lưu trú tại đây, đội tàu Nhật Bản đã đến thăm tàu khu trục trang bị tên lửa Shenzen và tham quan thành phố Trạm Giang. Họ cũng đã chơi bóng rổ, bóng đá, thậm chí cả kéo co với lực lượng hải quân Trung Quốc.
Bên cạnh đó, các quan chức của hai bên đã tổ chức một hội nghị chuyên đề để trao đổi kinh nghiệm về việc khắc phục hậu quả thiên tai và một số hoạt động khác.
Kể từ khi được mở cửa cho khách tham quan công khai vào ngày thứ sáu, đã có khoảng 1.000 người dân địa phương đến thăm quan tàu khu trục Sazanami với thái độ thiện chí. Lực lượng hải quân của hai quốc gia Trung Quốc và Nhật bản cũng đã đem đến cho du khách tham quan những buổi trình diễn đặc sắc với vở nhạc kịch Người Bắc Kinh và bộ phim hoạt hình Nhật Bản Doremon.
Tàu khu trục Sazanami của Nhật, trọng tải 4.650 tấn, đã xuất phát từ Hirosima đến Trung Quốc, mang chăn màn, thuốc men và nhiều mặt hàng cứu hộ khác cho những người sống sót sau trận động đất kinh hoàng vừa qua ở phía Nam Trung Quốc. Chuyến viếng thăm này cũng là động thái đáp lễ sau chuyến thăm của tàu khu trục tên lửa dẫn đường Shenzen của Trung Quốc tới thăm Nhật Bản vào tháng 11 năm ngoái.
Nhật Bản và Trung Quốc là hai người láng giềng chỉ ngăn cách nhau bởi một vùng biển không rộng. Tình hữu hảo cùng với sự cạnh tranh giữa họ đã tồn tại hàng ngàn năm qua.
Biển chính là con đường quan trọng giúp hai quốc gia này giao lưu với nhau. Trong những năm 1931-1945, Nhật đã tiến hành xâm chiếm Trung Quốc đến tận khi kết thúc Thế chiến II.
Mâu thuẫn giữa hai quốc gia này vẫn còn tiếp tục trong vấn đề chủ quyền và thăm dò tài nguyên biển cho đến sau chuyến viếng thăm của ông Hồ Cẩm Đào, Chủ tịch Trung Quốc, tới Nhật Bản vào tháng 5 /2007. Chuyến thăm đã mang lại một loạt những tiến bộ trong quan hệ Nhật – Trung.
Hai quốc gia này cũng tuyên bố rằng, tuần qua họ đã đạt được thoả thuận trong vấn đề Biển Đông Trung Quốc và các công ty của Nhật sẽ được phép đầu tư tại mỏ khí đốt Xuân Hiểu, trên biển Đông.
Lan Hương (Theo THX)
VIT










Bookmarks