Cục Tài chính Nhật Bản đang tính tới biện pháp tăng cường quản lý hoạt động của các ngân hàng trong nước, nhằm ngăn chặn nguy cơ "tái phát" tình trạng các ngân hàng nội địa thua lỗ nặng nề do khủng hoảng tín dụng nhà ở tại Mỹ.
Cục Tài chính Nhật Bản đã tập trung chỉ đạo các ngân hàng lớn, tổ chức tài chính địa phương quản lý rủi ro đối với các thương phẩm chứng khoán hoá, đồng thời sẽ sửa đổi phương thức giám sát hoạt động của các ngân hàng.
Theo phương thức giám sát mới, các ngân hàng có trách nhiệm nắm rõ nội dung tài sản liên quan đến các thương phẩm chứng khoán hoá và phân tích những tổn thất có thể phát sinh trong tương lai. Bộ phận phụ trách lĩnh vực này của các ngân hàng, cơ quan tài chính không chỉ nhận các thông tin kinh doanh mà còn phải hiểu rõ cụ thể tình hình, chuẩn bị nhiều giải pháp nhằm đối phó với những tình huống bất trắc trong tương lai.
Cục Tài chính Nhật Bản sẽ giám sát chặt chẽ và đưa ra các yêu cầu cụ thể đối với những ngân hàng có vấn đề. Trước mắt, các cơ quan tài chính nhỏ, sở hữu ít thương phẩm chứng khoán hoá chưa phải là đối tượng chịu sự giám sát tổng thể của Cục Tài chính Nhật Bản.
Để ngăn chặn những thiệt hại khổng lồ lại tiếp tục xảy ra, ngoài những biện pháp tăng cường quản lý, Cục Tài chính Nhật Bản đã phối hợp với các cơ quan quản lý tài chính của 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới thành lập Diễn đàn ổn định tài chính (FSF). Đến cuối tháng 3/08, các ngân hàng, cơ quan tài chính địa phương Nhật Bản sở hữu số thương phẩm chứng khoán hoá trị giá 22.792 tỷ yên (khoảng 200 tỷ USD).
TTXVN









Bookmarks