Theo đánh giá của các cơ quan bảo vệ pháp luật Nhật, Shinoda là tên trùm tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay.
Vào ngày 5/3/2008, tại một khách sạn ở khu ăn chơi Rappongi của thủ đô Tokyo, Nhật, đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân tên Ryoichi Sugiura, 52 tuổi, thành viên cấp cao của băng nhóm tội phạm Sumiyoshi-kai, đã bị bắn chết bằng hai phát đạn súng ngắn vào đầu và ngực ngay tại phòng ngủ của mình.
Điều tra của cảnh sát nghi vấn Sugiura đã bị thanh toán bởi tổ chức tội phạm Yamaguchi-gumi hùng mạnh nhất nước Nhật hiện nay. Trước đó, vào ngày 12/1/2008, xác của Kazuyoshi Kudo, 60 tuổi, trùm băng nhóm tội phạm Kokusui-kai cũng được tìm thấy trong căn hộ của mình ở thủ đô Tokyo.
Theo nhận định của cảnh sát, hai cuộc thanh toán này đều được chỉ đạo từ trong tù bởi Keinichi Shinoda, ông trùm tổ chức tội phạm Yamaguchi. Shinoda hiện đang bị giam giữ tại một nhà tù ở thành phố Osaka sau khi bị một tòa án tuyên phạt 6 năm tù giam vào năm 2005 về tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và tổ chức giết người. Theo đánh giá của các cơ quan bảo vệ pháp luật Nhật, Shinoda là tên trùm tội phạm nguy hiểm nhất hiện nay.
Keinichi Shinoda còn gọi là Shinobu Tsukasa sinh ngày 25/1/1942 tại thành phố Osaka. Sau khi tốt nghiệp trung học, Shinoda được nhận vào làm việc tại một nhà máy sản xuất đồ nhựa, nhưng chỉ làm được mấy tháng hắn đã bị đuổi việc vì tội ăn cắp và biểu lộ thói côn đồ. Sau một thời gian lang thang, đến năm 1962, Shinoda gia nhập Kodo-kai, một phân nhóm của tổ chức tội phạm Yamaguchi tại thành phố Osaka và được giao nhiệm vụ thu tiền bảo kê các nhà hàng.
Năm 1974, nhờ thành tích giúp băng nhóm Kodo chiếm lĩnh toàn bộ địa bàn hoạt động tội ác tại thành phố Osaka, Shinoda được Masahisa Takenaka, ông trùm tổ chức Yamaguchi phong làm thủ lĩnh băng nhóm Kodo tại thành phố Osaka.
Năm 1976, Shinoda được Takenaka giao nhiệm vụ đến thành phố Nagoya để bành trướng thế lực của tổ chức Yamaguchi.
Chỉ hai năm sau, tổ chức Yamaguchi địa phương do Shinoda chỉ huy đã đánh bạt các băng nhóm tội phạm khác và chiếm lĩnh gần như toàn bộ các hoạt động tội ác tại thành phố Nagoya và các vùng lân cận. Để đạt được "thành tích" này, Shinoda không chừa các thủ đoạn hành xử hết sức tàn bạo đối với các tên đàn em không hoàn thành nhiệm vụ, phản bội tổ chức và nhất là đối với các đối thủ.
Năm 1979, sau khi tự tay sát hại Iwa Kado, một tên đàn em phản bội, Shinoda bị bắt giữ và tuyên phạt 8 năm tù giam.
Năm 1987, sau khi ra tù, Shinoda quay về thành phố Kobé, nơi đặt bản doanh của tổ chức tội phạm Yamaguchi để tham gia cuộc chiến băng đảng khốc liệt nhất nước Nhật trong thế kỷ XX.
Năm 1986, do bất đồng trong việc phân chia quyền lực, một số thành viên cao cấp của tổ chức Yamaguchi do Hiroshi Yamamoto cầm đầu đã dẫn 1.000 tên đàn em ly khai khỏi tổ chức Yamaguchi để thành lập băng nhóm Ichiwa-kai. Vì vậy, ông trùm Takenaka đã tổ chức một cuộc thanh trừng lớn nhất trong lịch sử tội phạm nước Nhật, còn gọi là cuộc chiến băng đảng giữa Yamaguchi và Ichiwa.
Hậu quả của cuộc thanh trừng này là cả ông trùm Takenaka và tên phó tướng Katsumasa Nakayama đều bị sát hại. Để trả thù, Shinoda dẫn cả trăm đàn em tìm Yamamoto, trùm băng nhóm Ichiwa để tiêu diệt. Các cuộc hỗn chiến diễn ra tại các thành phố Kobé, Osaka và Nagoya đã làm rúng động nước Nhật suốt nhiều năm liền.
Đến ngày 1/5/1989, Shinoda bắt được Yamamoto tại thành phố Nagoya đưa về thành phố Kobé để xử tội. Từ đó, người ta không còn biết đến tông tích của Yamamoto trong giới hắc đạo.
Với thành tích này, Shinoda được Yoshinori Watanabe, ông trùm mới của tổ chức Yamaguchi đặc biệt chú ý và cất nhắc lên hàng todofuken wakanaka - thành viên cấp cao, phụ trách điều hành toàn bộ hoạt động tội ác của tổ chức tội phạm này bao gồm bảo kê, cờ bạc, kinh doanh mại dâm, buôn lậu vũ khí, buôn lậu ma túy, kinh doanh bất động sản và chia chác hợp đồng xây dựng tại các thành phố Osaka, Kobé, Nagoya.
Năm 1995, việc Masaru Takumi được phong làm phó tướng đã gây chia rẽ sâu sắc trong nội bộ tổ chức Yamaguchi với lý do Takumi chỉ là một kẻ bất tài được ông trùm Watanabe cất nhắc vào chức vụ phó tướng do biết xu nịnh và người xứng đáng giữ chức phó tướng không ai khác hơn là Shinoda.
Trong khi mâu thuẫn tranh giành quyền lực trong nội bộ tổ chức Yamaguchi ngày càng tăng cao thì đến ngày 21/9/1995 xảy ra vụ Takumi bị sát hại bởi Taro Nakao, một đàn em thân tín của Shinoda. Việc này khiến Watanabe phải cất nhắc Shinoda vào chức vụ phó tướng.
Nắm quyền lực trong tay, Shinoda tìm mọi cách tước dần quyền hạn của Watanabe đồng thời bành trướng hoạt động tội phạm của tổ chức Yamaguchi đến tận thủ đô Tokyo và miền Đông Nam nước Nhật.
Đến năm 2000, dưới sự điều hành của Shinoda, tổ chức Yamaguchi trở thành một tổ chức tội phạm hùng mạnh nhất nước Nhật có số thành viên đông đến 39.000 tên, chiếm đến 45% tổng số tội phạm trên toàn lãnh thổ Nhật. Yamaguchi còn thiết lập chân rết tại nhiều quốc gia châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ.
Ngày 29/7/2005, trước áp lực của Shinoda và các thành viên cao cấp của tổ chức Yamaguchi, Watanabe buộc phải tuyên bố "nghỉ hưu" và chỉ định Shinoda làm người thay thế. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 90 năm thành lập của tổ chức Yamaguchi, một tên trùm buộc phải từ chức khi còn sống. Tuy nhiên, chỉ 5 tháng sau khi trở thành ông trùm đầy quyền lực của tổ chức Yamaguchi, Shinoda bị cảnh sát thành phố Osaka bắt giữ về tội sở hữu vũ khí bất hợp pháp và liên quan đến vụ giết hại Takumi vào năm 1995.
Vào ngày 17/4/2007, Iccho Itoh, Thị trưởng thành phố Nagasaki đã bị Tetsuya Shiroo, một tên tội phạm của tổ chức Yamaguchi giết hại ngay trên đường phố. Nhiều người cho rằng, từ trong tù Shinoda đã ra lệnh cho Shiroo thanh toán Thị trưởng Itoh vì ông này ngăn cản việc tổ chức Yamaguchi giành các hợp đồng thi công nhiều công trình giao thông và nhà ở trị giá hàng trăm triệu USD tại thành phố Nagasaki.
Sau đó, cũng từ trong tù Shinoda còn ra lệnh cho đàn em giết hại Kazuyoshi Kudo, trùm băng nhóm Kokusui vào ngày 12/1/2008 và Ryoichi Sugiura, thành viên cấp cao của băng nhóm tội phạm Sumiyoshi
Văn Hòa (Theo Asia Times) _ANTG 768
CAND









Bookmarks