Mặc dù hội nghị đã đưa ra hàng loạt tuyên bố về giải quyết những vấn đề cấp bách của thế giới, nhưng trên thực tế, theo đánh giá của các nhà phân tích, hầu hết không có tính đột phá và bỏ qua nhiều điểm nóng. Điều này, một lần nữa, cho thấy giữa lời nói và việc làm của họ còn cả một khoảng cách.
Giới phân tích cho rằng, G8 - nhóm các nước công nghiệp hàng đầu chiếm gần 60% nền kinh tế thế giới - nên biến lời nói của họ thành hành động.
Các đại biểu tham dự hội nghị G8 ở Toyako, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)
Trong 3 ngày vừa qua (7-9/7), lãnh đạo các nước thành viên của tổ chức này đã tập trung tại Toyako, miền bắc Nhật Bản, để tham dự hội nghị thượng đỉnh hàng năm giữa lúc thế giới đang trải qua một cuộc khủng hoảng tài chính với sự leo thang của giá lương thực và nhiên liệu, và đặc biệt là tình trạng ấm nóng toàn cầu.
Không đột phá về thay đổi khí hậu
Thay đổi khí hậu là một chủ đề chính được bản thảo tại ngày họp thứ 2 của G8. Trong một tuyên bố, các đại biểu nói rằng họ "cố gắng chia sẻ" mục tiêu đạt mức giảm ít nhất 50% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính toàn cầu vào năm 2050.
Trong khi tuyên bố "mỗi thành viên trong chúng ta sẽ thực thi các mục tiêu trung hạn tham vọng để giảm hoàn toàn khí thải nhà kính", G8 đã không thể định rõ đâu là các mục tiêu trung hạn của họ.
Và thông báo của tổ chức này chỉ định ra một mục tiêu dài hạn chung chứ không nêu được mục tiêu riêng cho mỗi nước. Hơn thế nữa, theo giới phân tích, nhóm này cũng không đề cập đến một năm cụ thể cho việc giảm lượng khí thải.
Thỏa thuận "là một bước tiến lớn và quan trọng" trong các nỗ lực ngăn chặn hiện tượng ấm nóng toàn cầu, theo Koji Tsuruoka, Tổng giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu thuộc Bộ Ngoại giao Nhật. Tuy nhiên, quan chức này không "dám" miêu tả thỏa thuận là một bước đột phá.
Xem xét thực tế một vài thành viên của G8, nổi bật là Mỹ, từ lâu đã chối từ định rõ các mục tiêu cắt giảm khí thải carbon của nước này, một số người có thể lập luận rằng tuyên bố của G8 năm nay ít nhất cũng thể hiện một bước hướng tới vấn đề thay đổi khí hậu.
G8 đã nhất trí định ra mục tiêu toàn cầu giảm 50% lượng khí thải nhà kính vào năm 2050. (Ảnh: AFP)
Mặc dầu vậy, nhiều chuyên gia phân tích nhanh chóng chỉ ra rằng, một thỏa thuận mà không có các mục tiêu ngắn hạn thì sẽ chẳng khiến người ta nghiêm túc thực hiện các cam kết dài hạn.
Và ngay cả trong mục tiêu dài hạn, cam kết của G8 dường như cũng chẳng hề vững vàng khi họ muốn đưa các quốc gia đang phát triển vào cuộc.
Trong tiến tình công nghiệp hóa, các nước đã phát triển đã thải ra một lượng lớn khí nhà kính mà không hề bị ràng buộc bởi các hạn chế nào và lượng khí thải tính theo đầu người ở nước họ cao hơn nhiều so với các nước đang phát triển.
Các lợi ích kinh tế cũng là nguyên nhân chính đứng sau sự thất bại của G8 trong hành động về thay đổi khí hậu, phản ánh tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà họ đang lâm vào khi vừa phải giải quyết các vấn đề toàn cầu, vừa phải chú trọng đến lợi ích riêng.
Giải pháp không thỏa đáng cho kinh tế thế giới
Kinh tế thế giới mà một chủ đề quan trọng khác của hội nghị G8 năm nay. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo chỉ "kê vài đơn thuốc" cho vấn đề này.
Các lãnh đạo G8 tuyên bố lạc quan về viễn cảnh chung của kinh tế thế giới, bất chấp những thách thức mà nhân loại đang phải đối mặt. Họ nhấn mạnh: "Sự lo ngại sâu sắc về giá nhiên liệu và lương thực tăng cao vì chúng tạo ra một thách thức nghiêm trọng cho sự phát triển ổn định trên toàn cầu".
Dù khẳng định tầm quan trọng của các vấn đề cấp bách nhất đang đe dọa nền kinh tế thế giới, G8 lại không đưa ra được các biện pháp cụ thể.
Các nhà kinh tế cho rằng cuộc khủng hoảng vay thế chấp ở Mỹ là nguyên nhân làm suy giảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế toàn cầu. Mặc dầu vậy, khi nhóm họp tại Toyako, G8 không có một giải pháp mới nào để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Thay vào đó, họ nhắc lại những đề xuất đã cũ.
Về vấn đề vòng đàm phán WTO ở Doha - không có một tin tức nào thú vị từ hội nghị G8. Thực tế, việc không có đột phá trong các vòng đàm phán ở Doha phần lớn là do những bất đồng gay gắt quanh việc việc Mỹ và châu Âu có nên hủy bỏ trợ cấp cho nông nghiệp.
Về giải pháp ngăn chặn tình trạng đầu cơ dầu lửa, G8 cũng không kê được được một "đơn thuốc" nào.
Bỏ qua nhiều vấn đề an ninh nóng bỏng
Hàng loạt các vấn đề, từ cuộc xung đột Israel - Palestine tới hạt nhân Iran, một Afghanistan bất ổn và tình trạng hỗn loạn ở Iraq đến vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên... đang đặt thế giới trước mối đe dọa về an ninh.
Trước khi hội nghị G8 bắt đầu, người ta hy vọng rằng các lãnh đạo của nhóm sẽ có nhiều động thái mới trong nỗ lực giải quyết những vấn đề nêu trên. Tuy nhiên, tuyên bố của họ không được như mong đợi.
Tuyên bố nói rằng đã đạt được tiến bộ trong vấn đề hạt nhân Triều Tiên thông qua đàm phán sáu bên từ năm ngoái và kêu gọi CHDCND Triều Tiên có bước tiến xa hơn nữa trong tiến trình phi hạt nhân hóa.
Các lãnh đạo cũng nhấn mạnh sự ủng hộ kiên định cho nỗ lực của Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga, Anh và Mỹ trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Thế nhưng, văn bản này hầu như không đả động gì tới các vấn đề Iraq, Afghanistan và xung đột Israel - Palestine. Thay vào đó, họ dồn hết giấy mực cho quyết tâm chống khủng bố và ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân.
Thanh Hảo (Vietnamnet)









Bookmarks