Tỉ lệ giảm 2% trong tháng 6 của sản lượng công nghiệp Nhật Bản đã đánh dấu quý thứ 2 liên tiếp suy giảm; đồng thời làm tăng thêm những lo ngại rằng nền kinh tế có thể rơi vào suy thoái khi chi phí nhiên liệu cao khiến các các công ty cắt giảm hoạt động.
![]()
Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp cho biết, sản lượng đầu ra tháng 6 đã không được như mong đợi, mặc dù đã tăng đến 2,8% trong tháng 5. Trước đó, mức suy giảm của tháng 4 là 0,3%. Hàng công nghiệp xuất đi trong tháng 6 giảm 3% trong khi lượng hàng tồn kho lại tăng lên 1,2%.
Những dữ liệu này đã củng cố thêm tầm nhìn của thị trường rằng, Ngân hàng Nhật Bản sẽ giữ nguyên các mức lãi suất ít nhất là cho đến cuối năm, do không chắc chắn đối với việc cải thiện viễn cảnh kinh tế. Đồng thời chỉ ra thêm những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang ngày càng tệ hơn trong khi giá lương thực và dầu tiếp tục leo thang.
Chuyên gia kinh tế của hãng BNP Paribas, ông Yoshimasa Maruyama, nói: "Khi sản lượng đầu ra giảm trong 2 quý liên tiếp, sẽ có thêm nhiều nhận định cho rằng nền kinh tế chắc chắn rơi vào tình trạng suy thoái".
Các chuyên gia kinh tế cho biết, từ năm 1953, nền kinh tế Nhật Bản chưa bao giờ thoát khỏi suy thoái khi tổng sản phẩm giảm liên tiếp 2 quý.
Sản lượng quý 2 giảm 0,7% so với quý 1, mức suy giảm của quý 2 là dài nhất kể từ năm 2001 khi sản lượng đầu ra giảm liên tiếp cả 4 quý.
Các nhà sản xuất cũng thận trọng đối với viễn cảnh đầu ra. Theo một nghiên cứu của chính phủ dựa trên dữ liệu đầu ra, các nhà sản xuất dự đoán sản lượng đầu ra, yếu tố nòng cốt của sản xuất, sẽ giảm hơn 0,2% trong tháng 7 và sau đó tiếp tục giảm 0,6% trong tháng 8.
Điều đó dẫn tới việc chính phủ sẽ cắt giảm mức định giá thuế của sản lượng công nghiệp cho tháng thứ 2 liên tiếp, để thấy rằng nó "đang suy yếu".
Mặc dù nhiều chuyên gia kinh tế dự đoán rằng suy thoái sẽ không gay gắt, chi phí nhiên liệu và thực phẩm tăng cao đã gây ảnh hưởng trầm trọng đối với lợi nhuận của các công ty, làm nản chí quan điểm tiêu dùng, và tăng thêm mối lo sợ rằng nền kinh tế có thể như bong bóng xì hơi.
Theo thăm dò của Reuters, hầu hết các chuyên gia đều dự đoán rằng, nền kinh tế Nhật Bản sẽ thu hẹp không đáng kể trong quý 2. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là tình trạng vỡ nợ không thanh toán được các khoản thế chấp ở Mỹ gây nên khủng hoảng tín dụng toàn cầu, ảnh hưởng đến xuất khẩu và chi phí hàng hóa, đồng thời cản trở sự tiêu dùng.
Dữ liệu sơ bộ của tổng sản phẩm quốc nội quý 2 sẽ được công bố vào ngày 13/8 tới.
Chuyên gia kinh tế cấp cao, ông Takumi Tsunoda, cho biết: "Chính phủ có thể nói nền kinh tế đang bị suy thoái. Nhưng sẽ chỉ có một cơn suy giảm nhẹ do sản lượng đầu ra giảm và các công ty không còn có mức sản lượng vượt gấp 3 lần như trước nữa. Tôi không thấy một cơn suy thoái trầm trọng".
( Theo CNBC )







Bookmarks