Trong báo cáo hàng năm đánh giá về kinh tế Nhật Bản vừa công bố ngày 29/7, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định rằng nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này dự đoán sẽ tăng trưởng chậm lại ở mức "vừa phải", do ảnh hưởng của kinh tế Mỹ yếu kém và các thị trường chứng khoán toàn cầu tiếp tục xuống dốc.



Chợ tiểu thương ở Nhật.

IMF cho rằng Nhật Bản tỏ ra mau phục hồi trước việc kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và thị trường toàn cầu bất ổn, một phần nhờ các ngân hàng Nhật Bản ít bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng thị trường cho vay cầm cố của Mỹ. Tuy nhiên, IMF cho rằng kinh tế Nhật Bản vẫn chịu những tác động xấu bởi thâm hụt thương mại lớn và lòng tin tiêu dùng yếu kém.

Các nhà kinh tế IMF dự báo Nhật Bản sẽ "hạ cánh nhẹ nhàng", nhưng lưu ý rằng các cuộc xáo động kinh tế toàn cầu nếu tiếp tục xảy ra có thể ảnh hưởng đến triển vọng này. Theo IMF, việc giá dầu và các hàng hóa khác tăng vọt trong năm qua có thể mang lại rủi ro cho tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản, bởi nước này nhập khẩu toàn bộ lượng dầu tiêu thụ.

IMF dự đoán tăng trưởng kinh tế Nhật Bản sẽ chậm lại mức 1,5% trong năm 2008, so với tốc độ tăng trưởng 2,1% năm 2007 và 2,4% năm 2006. Chính phủ Nhật Bản cuối cuần qua cho hay, lạm phát cơ bản của Nhật Bản trong tháng 6/08 tăng 1,9% - mức nhanh nhất kể từ tháng 1/1998 khi giá tiêu dùng tăng 2% - tháng tăng thứ 9 liên tiếp.

Trả lời phỏng vấn của báo giới qua điện thoại, Phó Giám đốc IMF đồng thời phụ trách về Nhật Bản, Daniel Citrin, nói rằng kinh tế Nhật Bản vận lộn để lấy lại đà tăng trưởng trong quý II/08, nhưng dự báo sẽ tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm nay.

Bên cạnh đó, IMF cũng hoan nghênh hoạt động quản lý tiền mặt của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, trong đó nói rằng lập trường của BOJ đã giúp các thị trường tài chính nước này trụ vững trong bối cảnh các thị trường toàn cầu xáo động.

Các nhà kinh tế hiện đang theo dõi sát sao đà tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản để xem liệu nền kinh tế lớn nhất châu Á này có bị ảnh hưởng bởi việc kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại, có chịu sức ép từ sự sụp đổ thị trường nhà đất, tín dụng bị thắt chặt và giá dầu thế giới tăng kỷ lục. Mỹ hiện là thị trường xuất khẩu chủ chốt của Nhật Bản và nhiều công ty lớn của Nhật, như Toyota và Sony, nắm giữ thị phần không nhỏ tại Mỹ. Tuy nhiên, báo cáo của IMF cho hay nhu cầu của các nước khác, đặc biệt là tại châu Á chứ không phải Mỹ, mới là động lực giúp xuất khẩu của Nhật Bản tăng mạnh trong năm nay.

( Theo AFP )