Hôm nay (05/8), Thủ tướng Nhật Bản Yasudo Fukoda tuyên bố chính phủ Nhật sẽ theo đuổi mục tiêu cân bằng các khoản tài chính công trong năm 2011 và 2012.




Chính phủ lên kế hoạch soạn ra cả một gói biện pháp để giúp những công ty nhỏ đối mặt với tình trạng tăng giá nguyên liệu thô. Măc dầu vậy, Bộ trưởng Kinh tế Kauro Yosano khẳng định những khoản chi tiêu mở rộng sẽ không được lãng phí.


Trong một cuộc họp báo sau buổi họp nội các, ông cho biết: "Chúng tôi sẽ chọn lựa những nhóm giải pháp phù hợp với chính sách của Thủ tướng, chẳng hạn như các cải cách về cơ cấu và duy trì việc kiềm chế ngân sách". Các quan chức còn cho biết họ chỉ cân nhắc sử dụng ngân sách mở rộng nếu các quỹ hỗ trợ hoạt động thuộc ngân sách nhà nước hiện thời được sử dụng hết.

Thủ tướng Fukoda nhận định rằng đạt được mục tiêu cân bằng tài chính là một nhiệm vụ khó khăn. Tuy nhiên, khi trả lời báo giới, ông nói cho biết: "Đđiều quan trọng là phải sử dụng bất kỳ biện pháp nào khả thi để hoàn thành mục tiêu, và chúng ta hy vọng là sẽ thành công”. Phát ngôn viên quan trọng của chính phủ Nhật Bản, ông Nobutaka Machimura, tiết lộ trì hoàn thời điểm hoàn thành mục tiêu tài chính không phải là một lựa chọn lúc này.

Chính phủ Nhật dự định thực hiện thành công chiến lược “cân bằng hàng đầu”- việc cân bằng ngân sách loại bỏ những hoạt động cho vay tín dụng và dịch vụ tài chính - vào các năm tài chính 2010 và 2011. Đây là một phần nỗ lực để kiểm soát thâm hụt tài chính khổng lồ của Nhật bản, hiện tại đang ở mức xấp xỉ tổng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, kế hoạch này khó thực hiện vì tăng trưởng chậm chắc chắn sẽ giảm nguồn thuế thu.Các tính toán của chính phủ cho biết cho tới năm 2011 và 2012, Nhật Bản sẽ chịu mức thâm hụt ở mức 3,9 nghìn tỷ Yen (36,04 tỷ Đôla Mỹ), hay 0,7 % tổng sản lượng quốc nội, ngay cả khi tăng trương kinh tế tăng tốc trong các năm tới.

Kyodo dẫn lời ông Taro Aso cho biết "rất khó để đạt được mục tiêu cân bằng tài chính". Còn Bộ trưởng Tài chính Bunmei Ibuki thì nói ông cũng chia sẻ quan điểm của ông Aso nhưng nói thêm chính phủ cần phải theo đuổi mục tiêu vì đó là quyết định rằng buộc được mà nội các trong quá khứ đã tạo ra. Ông Ibuki đã trả lời trong một cuôc họp báo rằng: “Với tư cách là một Bộ trưởng Tài chính, trách nhiệm của tôi là nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành mục tiêu.”

( Theo CNBN )