Hayao Miyazaki, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Gấu vàng, Sư tử vàng... thông báo tuyển mộ 20 học trò để truyền lại công nghệ làm phim hoạt hình Nhật Bản
Hayao Miyazaki, ông vua hoạt hình Nhật Bản.
Những người may mắn được học một khóa đào tạo miễn phí trong hai năm do đích thân thầy Hayao Miyazaki, nhà sản xuất Toshio Suzuki cùng ê kíp trong xưởng phim Ghibli,giảng dạy. Xưởng phim Ghibli được thành lập đầu những năm 1980, được coi như một "Walt Disney của Nhật".
Để giới hạn số lượng ứng viên, nhiều yêu cầu nghiêm ngặt được đề ra: những người nộp đơn phải gửi bản vẽ dự thi trước ngày 17/9. Sau các buổi phỏng vấn và kiểm tra, kết quả cuối cùng được đưa ra vào cuối năm nay. Theo đại diện của Ghibli, vòng đầu tiên là một bài trắc nghiệm nhanh để kiểm tra phẩm chất của ứng viên.
Toshio Suzuki cho biết: "Hayao Miyazaki vẽ rất giỏi, chúng tôi muốn giữ được phong cách của ông. Chúng tôi sẽ sản xuất nhiều hơn các bộ phim hoạt hình 3D. Muốn thế, những người thừa kế phải biết “hòa mình” vào thế giới tưởng tượng đầy sinh động của Miyazaki".
Những cuốn tranh truyện này đã được Hayao Miyazaki chuyển thành phim hoạt hình.
Hayao Miyazaki năm nay 67 tuổi, nổi tiếng khắp thế giới nhờ khả năng sáng tạo ra những con quái vật đáng sợ hay những nhân vật thần tiên đầy ma lực với trẻ em.
Ông là tác giả của rất nhiều phim hoạt hình Nhật Bản và truyện tranh Nhật Bản nổi tiếng, trong đó Spirited Away (Cuộc phiêu lưu của Chihiro vào thế giới linh hồn) xuất xưởng năm 2003, ăn khách nhất trong lịch sử Nhật Bản và giành giải Oscar lần thứ 75 dành cho phim hoạt hình.
Nét đặc trưng trong các bộ phim của Miyazaki là các chủ đề mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên và công nghệ. Nhân vật chính trong các tác phẩm của ông thường là những cô gái hoặc những phụ nữ trẻ mạnh mẽ, độc lập.
Hayao Miyazaki đã sáng tạo ra một thế giới riêng dành cho trẻ em.
Nằm ở Kogenai, Đông Bắc thủ đô Tokyo, Ghibli là một trong số hiếm xưởng còn giữ lại công nghệ sản xuất phim hoạt hình truyền thống Nhật Bản. Các bộ phim của Miyazaki thường thành công về mặt thương mại, điều này khiến người ta so sánh ông và vua hoạt hình người Mỹ Walt Disney. Tuy nhiên, Miyazaki không coi mình như một “ông trùm” trong lĩnh vực hoạt hình, ông chỉ tự nhận là một đạo diễn may mắn khi có thể tự do sáng tạo ra các bộ phim theo ý mình.
Năm 2004, ông hoàn thành tác phẩm Howl's Moving Castle và tuyên bố đây là phim cuối cùng của mình. Nhưng niềm đam mê môn nghệ thuật này khiến ông không thể từ bỏ nó và vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay.
( Theo Lemonde )










*

Bookmarks