>
kết quả từ 1 tới 1 trên 1

Ðề tài: Trẻ mà không già nhờ thể thao

  1. #1
    JPN super mem ♥
    Eizan's Avatar


    Thành Viên Thứ: 32526
    Giới tính
    Không xác định
    Đến Từ: Châu Á
    Tổng số bài viết: 1,491
    Thanks
    79
    Thanked 1,435 Times in 629 Posts

    Trẻ mà không già nhờ thể thao

    VĐV đạt kỷ lục lớn tuổi nhất dự Olympic Bắc Kinh là "cụ" ông H.Hoketsu, 67 tuổi (Nhật Bản) dự môn đua ngựa kèm theo một kỷ lục vô tiền khoáng hậu nữa là có mặt lần thứ hai sau... 44 năm gián đoạn!



    Tuy cụ chưa phá được kỷ lục cũ của bậc đàn anh O.Swahn (Thụy Điển) xạ thủ... 72 tuổi 10 tháng ở Olympic Antwerp 1920 (Bỉ) nhưng nếu xét về số lượng VĐV "quá đát" thì Olympic kỳ này hơn hẳn.

    Với Olympic Bắc Kinh, số lượng VĐV lớn tuổi - từ 50 đến hơn 60 tuổi - tăng thấy rõ. Về nam tiếp tục bản danh sách trên là các bậc trưởng lão L.Lever (Australia), I.Millar (Canada) đều 61 tuổi cùng dự môn đua ngựa, R.Johnson 52 tuổi (Mỹ) môn bắn cung, L.Callahan 56 tuổi (Mỹ) môn bắn súng, H.Satayin 53 tuổi (Israel) nội dung marathon, L.Jujie 50 tuổi (Canada) môn đấu kiếm, I.Murray 50 tuổi (Canada) môn đua thuyền buồm, N.Skelton 50 tuổi (Anh) môn đua ngựa... Về nữ có S.Nattras 57 tuổi (Canada) môn bắn súng, J.Longo 49 tuổi (Pháp) môn đua xe đạp và đặc biệt D.Torres 41 tuổi (Mỹ) tuy nằm cuối bảng "phong thần" này song ở môn bơi lội mà sức trẻ là tiêu chí số 1 cũng đủ để được vinh danh.

    Không chỉ là "những ông già đi chiến đấu", các cựu binh này cùng lúc còn lập những kỳ tích lưu danh lịch sử như I.Millar lần thứ 9 tham gia thi đấu Olympic về nam và J.Longo 8 lần góp mặt Olympic trong lúc L.Lever trở thành VĐV lớn tuổi nhất lần đầu tiên được vinh dự bước vào đấu trường Olympic. Đến khi vào cuộc D.Torres vẫn giành được 3 HCB, nâng tổng số lên 12 huy chương sau 5 lần tham gia, đáng chú ý ở nội dung 50m tự do chỉ thua 0,01 giây nhưng vượt hơn đối thủ HCĐ vốn thua mình tới... 25 tuổi! Còn O.Chusovitina, Đức 33 tuổi đạt HCB thể dục dụng cụ vốn là bộ môn từng có một số nước khai gian tuổi VĐV từ 14 lên 16 tuổi do đây là lứa tuổi đó có độ dẻo thể hình thể lực dễ có nhiều khả năng giành huy chương.

    Các nhà khoa học lý giải những tiến bộ khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thể thao ngày nay qua những phương pháp tập luyện, giữ gìn và bồi dưỡng đã giúp nâng cao thể lực đáng kể cho VĐV để ngăn chặn đà lão hoá tấn công con người thường làm giảm sức khoẻ mỗi người trung bình 10% mỗi thập niên. Nhờ đó VĐV nói riêng và người chơi thể thao nói chung có thể làm chậm lại nguy cơ suy thoái sinh lý khoảng gần 10 năm so với người bình thường. Và một khi cơ thể chậm lão hoá tất sẽ kéo theo tinh thần phấn chấn biến họ thành "trẻ hơn tuổi", "trẻ mãi không già". Trong thi đấu thể thao, họ còn lợi thế nữa là kinh nghiệm già giặn đồng thời biết cách hoá giải vượt qua sức ép tâm lý để "thi đấu như... chơi" mà vẫn có thể đạt được thành tích bất ngờ.

    Sau Olympic Bắc Kinh hẳn có không ít bậc lão tướng đã gần thất thập mà vẫn còn muốn hứa hẹn... gặp lại ở Olympic London 2012!

    Theo Lao Động
    Chữ ký của Eizan
    Vui là vui vui là ~

  2. The Following User Says Thank You to Eizan For This Useful Post:

    bad_no001 (04-05-2012)

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •