Cuộc khủng hoảng trên thị trường tài chính Mỹ không chỉ khiến Toyota mất đi 40% lợi nhuận trong năm mà còn khiến hãng xe Nhật bị đối thủ Đức Volkswagen lấy mất vị trí số 1 về giá trị thị trường.
Việc cổ phiếu liên tục rớt giá và doanh số bán giảm 700.000 chiếc so với kế hoạch khiến cho giá trị thị trường của Toyota giảm mạnh và chỉ còn khoảng 124,3 tỷ USD. Hiện giá trị cổ phiếu của Toyota đã giảm 56% so với thời kỳ đỉnh cao ở tháng 2/2008.
Trong khi đó, bất chấp việc bị Porsche thôn tính, giá trị cổ phiếu của Volkswagen không ngừng tăng. Với mức tăng ấn tượng 55% tính đến ngày hôm qua (8/10), tổng giá trị thị trường của hãng xe lớn nhất châu Âu này đã tăng thêm 64 tỷ USD, lên mức 127,5 tỷ USD.
Kết quả đáng ngạc nhiên này của Volkswagen có được chủ yếu nhờ sự sụp đổ của ngân hàng Lehman Brothers. Ngân hàng này đã sử dụng cổ phiếu Volkswagen vay từ các ngân hàng khác để kinh doanh ngắn hạn. Chính vì thế, khi Lehman sụp đổ, các ngân hàng này vội vã thu gom cổ phiếu trên thị trường tự do nhằm đảm bảo tài khoản khách hàng.
Điều này đã giúp cổ phiếu Volkswagen tăng vọt và đây cũng là một trong 4 công ty duy nhất có cổ phiếu tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ 2 đen tối vừa qua.
Để bù đắp doanh số sụt giảm tại thị trường Nhật, Mỹ đồng thời hạn chế các tác động từ những khó khăn trên thị trường tài chính Mỹ, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang thực hiện kế hoạch điều chỉnh sản lượng và đẩy mạnh hoạt động tại các thị trường mới nổi như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ.
Theo VTC








Bookmarks