Hơn 90% công ty ở Nhật Bản cho rằng nền kinh tế nước này đang trong giai đoạn suy thoái, cao hơn mức 3% trong cuộc thăm dò dư luận năm ngoái, chủ yếu do những lo ngại về cuộc khủng hoảng tín dụng toàn cầu và giá nguyên liệu thô tăng cao.

Trong cuộc thăm dò trên, gần 60% số công ty tỏ ra tin tưởng lòng tin của giới kinh doanh trong khu vực tồi tệ hơn so với những khu vực khác, trong khi khoảng 60% cho rằng sự suy giảm kinh tế có thể kéo dài trong một năm hoặc 18 tháng.


Kinh tế Mỹ suy thoái khiến xuất khẩu của Nhật Bản giảm mạnh

Cuộc thăm dò được tiến hành với 59 công ty được thành lập trong nước tại 44 tỉnh của Nhật Bản, trừ Tokyo, Osaka và Aichi, trong đó 28 công ty cho rằng nền kinh tế đang từng bước thụt lùi, 26 công ty mô tả nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái và 4 công ty nhận định nền kinh tế đang “xì hơi”.

Cũng trong cuộc thăm dò, 45 công ty nhận định sự suy giảm của nền kinh tế Mỹ và hệ thống tài chính đang chao đảo là những nhân tố tiêu cực đối với nền kinh tế Nhật Bản. Trong khi đó, 34 công ty cho rằng nhân tố tiêu cực là giá nguyên liệu thô tăng cao và 22 công ty cho rằng, nguyên nhân là do chi tiêu cá nhân giảm.

Theo đánh giá của 19 công ty, nền kinh tế Nhật bản sẽ tăng trưởng trở lại trong nửa cuối năm 2009, trong khi 14% dự đoán kinh tế sẽ không thể phục hồi cho tới năm 2011. Chỉ có 3 công ty đánh giá cao chính sách kích thích kinh tế cả gói trị giá 11.700 tỷ yên (khoảng 110 tỷ USD) của chính phủ Nhật, trong khi 16% không ủng hộ chính sách trên và 36 công ty không chắc chắn liệu biện pháp trên có đủ để kích thích sự tăng trưởng kinh tế hay không./.

Theo Tổ Quốc