CHDCND Triều Tiên tuyên bố sẽ tiến hành những bước theo “đường lối cực cứng rắn” nếu Nhật tăng cường áp lực và các biện pháp trừng phạt đối với họ.
Báo Rodong Sinmun của đảng cầm quyền cho biết như vậy trong phần bình luận hôm nay 10/11, nhưng không nói chi tiết.
Các biện pháp trừng phạt được Nhật áp dụng sau khi CHDCND Triều Tiên thử bom nguyên tử lần đầu vào tháng 10/2006 – bao gồm việc cấm nhập khẩu hàng hoá của CHDCND Triều Tiên và cấm tàu bè nước này ghé vào cảng Nhật, dù đã đăng ký trước đó.
Theo báo chí đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso nêu ý kiến có thể Tokyo sẽ xem xét thêm các biện pháp trừng phạt để buộc Bình Nhưỡng chịu trách nhiệm về các vụ thường dân Nhật bị bắt cóc trong các thập kỷ 1970 - 1980 và 1980 - 1990 nhằm huấn luyện thành gián điệp.
CHDCND Triều tiên đã nhất trí hồi tháng Sáu là sẽ khởi sự điều tra về các vụ bắt cóc này, nhưng tháng Chín vừa qua - tức trước khi nhân vật bảo thủ Aso nhậm chức - họ cho biết sẽ hoãn điều tra.
Báo Rodong viết rằng bất kỳ nỗ lực nào từ phía Nhật nhằm tăng cường áp lực và các biện pháp trừng phạt đều “vô nghĩa” và “áp lực hay trừng phạt đều không đe doạ được chúng tôi”.
Năm 2002, CHDCND Triều Tiên thừa nhận có chuyện bắt cóc một số người Nhật và đã cho phép 5 người về nhà, nhưng phía Nhật Bản cho rằng vẫn còn những người còn nằm trong bí mật.
Nhật đã từ chối viện trợ cho CHDCND Triều Tiên theo thỏa thuận của 6 nước về giải trừ vũ khí, chừng nào chưa có được những bước tiến mới liên quan đến các vụ bắt cóc.
Theo TP









Bookmarks