TT - Hôm qua, báo chí Nhật cho biết cơ quan chức năng nước này đã bắt và khởi tố hai tu nghiệp sinh VN, đưa số người bị bắt vì liên quan vụ việc đáng xấu hổ này lên đến hàng chục người.
Liên quan đến việc Đặng Xuân Hợp - phó cơ trưởng Vietnam Airlines - bị tạm giữ tại Nhật vì bị tình nghi vận chuyển hàng ăn trộm, báo Asahi ngày 18-12 cho biết tòa án địa phương ở tỉnh Kumamoto đã bắt giữ và khởi tố hai tu nghiệp sinh, đều 23 tuổi. Theo đó, ngày 10-8-2008, hai tu nghiệp sinh này đã lấy cắp 107 món hàng (trị giá trên 260.000 yen Nhật) tại một cửa hàng ở Saitama.
Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, hai tu nghiệp sinh này đến Nhật vào tháng 2-2008. Một trong hai tu nghiệp sinh này khai nhận: “Để được đến Nhật, mỗi người đã phải mất 1 triệu yen. Sau khi đến Nhật, mỗi tháng phải gửi 50.000 yen Nhật về nước trong khi thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 70.000 yen. Với 20.000 yen dành cho sinh hoạt thì “khổ quá” nên đi lấy cắp”. Cả hai tu nghiệp sinh này cũng cho biết vào tháng 7-2008 đã được một phụ nữ VN dụ lấy cắp dược phẩm và mỹ phẩm để lấy tiền. Một tu nghiệp sinh trong số này khai thêm “được hứa trả trước 50% số tiền nhưng chưa nhận được”. Theo phía kiểm sát của tỉnh Kumamoto, hai tu nghiệp sinh này đều bị kết án 1 năm 6 tháng tù.
Một người Trung Quốc làm chung công ty cho biết hai tu nghiệp sinh này làm việc rất chăm chỉ và bình dị trong cuộc sống. Vợ của chủ công ty cũng nói bà bị sốc vì hai tu nghiệp sinh này rất chăm chỉ làm việc.
Theo tờ Tokyo, cảnh sát Saitama phối hợp với cảnh sát Gunma đã bắt hai người VN chuyên kinh doanh các loại thực phẩm châu Á vì tội mua các món đồ trộm cắp. Hằng tháng người này kiếm lời trên dưới 2 triệu yen. Liên quan đến đường dây này, cảnh sát hai tỉnh cũng đã bắt 12 người VN và cho biết tiếp tục điều tra về những người có liên quan. Báo này còn cho biết cảnh sát đã phát hiện tại nhà bà Trần Thị Mỹ Hạnh (người đem hàng mỹ phẩm đến cho phi công Hợp) một tờ fax từ VN, trong đó có nội dung ngày gửi và người nhận là Đặng Xuân Hợp.
Trong khi đó theo báo Yomiuri, cơ phó Đặng Xuân Hợp khai đã 2-3 lần mang hàng về và mỗi lần được trả 100 USD.
Báo Kobe chiều 18-12 cho biết đã xác định được một người Nhật có tham gia trong vụ này. Theo đó người này (37 tuổi) sống không nghề nghiệp đã được một thanh niên VN (27 tuổi) nhờ đứng tên thuê hai nơi chứa hàng. Khi bị bắt vào tháng 6-2008, trong nồi cơm điện tại một nơi chứa hàng có chứa đồ lấy trộm.







Toàn là từ phía VN
từ vụ ODA đến vụ này
haizzz

Bookmarks