Ichiro Ozawa - lãnh đạo đảng Dân chủ (DPJ) đối lập chính ở Nhật, được dự đoán sẽ chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử năm nay tại đất nước mặt trời mọc, hôm 4/3 đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức sau khi một trợ lý thân cận của ông này bị bắt giữ vì liên can tới vụ bê bối quyên quỹ vận động tranh cử.




Ông Ichiro Ozawa (phải) khẳng định đã không làm gì sai.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ozawa cho biết: "Tôi không chẳng có điều gì phải cảm thấy tội lỗi. Trợ lý của tôi đã hành động hợp pháp dựa theo luật kiểm soát các qũy chính trị".

Khi được hỏi liệu ông có ý định từ chức hay không, người đứng đầu đảng DPJ đáp: "Tôi sẽ không thực thi bất kỳ hành động nào như vậy liên quan đến vấn đề này".

Hôm 3/3, nhà chức trách Nhật đã bắt giữ trợ lý của Ozawa vì cáo buộc nhận các khoản quyên góp chính trị trái phép từ một công ty xây dựng. Vụ bắt giữ được coi là một đòn giáng xuống DPJ.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, DPJ hiện đang chiếm ưu thế trước đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Thủ tướng Taro Aso. Theo quy định, ông Aso sẽ phải kêu gọi tổ chức một cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9 tới.

Lãnh đạo đảng đối lập khẳng định không làm gì sai trái và cáo buộc cuộc điều tra bê bối quyên quỹ vận động tranh cử là "thiếu sự công bằng". Ông Ozawa nói: "Không thể có chuyện các thế lực chính trị tiến hành cuộc điều tra thiếu công bằng như thế này tại một quốc gia dân chủ bình thường.

Như tôi đã nhiều lần quả quyết, chúng tôi không làm điều gì để phải cảm thấy tội lỗi. Tôi đã rất công khai về các quỹ chính trị. Do đó, tôi không hiểu tại sao vụ bắt giữ và cuộc điều tra rốt cuộc lại xảy ra".

Luật pháp Nhật quy định, các công ty có thể ủng hộ tiền cho các đảng phái chính trị nhưng không phải các cá nhân chính khách hoặc những nhóm gây quỹ của họ.

Theo VNN