Năm ngoái, những ngôi sao rực sáng nhất của thế giới giải trí chính là Arashi. Ngay cả khi bước vào năm 2010, một drama tập hợp đủ 5 chàng trai của nhóm mang tên Last Promise cũng đạt rating rất cao, chứng tỏ được làn sóng Arashi sẽ tiếp tục gây "bão tố". Tuy nhiên, theo phong cách của JE thì, 2010 có vẻ như sẽ trở thành năm của KAT-TUN.
KAT-TUN đã khởi động rất sớm ngay từ đầu năm, với tư cách khách mời trong chương trình trực tiếp SMAPxSMAP. Trong khi hầu hết các vị khách mời khác đều được quảng cáo từ trước thì sự xuất hiện của KAT-TUN lại là một điều bất ngờ. "Bằng cách để họ xuất hiện bất ngờ trong chương trình truyền thống vốn rất nổi tiếng của đàn anh, cái tên KAT-TUN sẽ gây ấn tượng trong trí nhớ của khán giả.". Hành động này, dù sao đi nữa, cũng đã thể hiện rõ sự kỳ vọng của JE.
Thêm vào đó, ngay đầu năm 2010, phim điện ảnh BANDAGE với một thành viên của KAT-TUN - Akanishi Jin - đóng vai chính, đã được công chiếu. Rất nhiều tên tuổi kỳ cựu cũng góp mặt trong phim, như Kobayashi Tekashi (nhà sản xuất của Remioromen và Mr Children) trở thành đạo diễn và chỉ đạo âm nhạc, như Iwai Shunji (đồng tác giả của Swallowtail và All About Lily Chou-Chou) viết kịch bản. Ban nhạc rock thể hiện ca khúc nhạc phim, LANDS, cũng đã phát hành đĩa đơn BANDAGE vào tháng 11. Cả album mới của họ Olympos phát hành ngày 13 đều trở thành hit. Bộ phim còn được trình chiếu ở Đài Loan và Hàn Quốc.
Về mảng drama, thì vào thời điểm hiện tại, bộ phim mới của Kamenashi Kazuya, Yamato Nadeshiko Shichi Henge (Cô gái hoàn mỹ) đã bắt đầu được phát sóng. Kame luôn mang tiếng là diễn viên của những bộ phim có rating thảm hại, nhưng bộ phim này đã thổi bay tiếng xấu đó. Trong phim còn có sự xuất hiện của Uchi Hiroki và Tegoshi Yuya của nhóm NEWS. Những topic thảo luận về bộ phim dường như chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Gần như chắc chắn là KAT-TUN, như Arashi năm ngoái, sẽ tạo nên cú đột phá trong năm nay. Liệu JE sẽ có những chiến lược gì cho kế hoạch lần này?
Azkazukin (theo Kawaii Joyuu)















)
Và trên hết là có lẽ nên phân chia công việc cho các thành viên khác trong nhóm, tránh tình trạng tập trung quá nhiều vào Akame (dù ko muốn nhưng vẫn phải nói vậy)

Bookmarks